Lượng người tìm kiếm việc làm tăng cao kỷ lục ở Hàn Quốc

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (SK) ngày 28/10 thông báo lượng người dân nước này đang tìm kiếm việc làm trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 tăng cao kỷ lục kể từ năm 1999.

Ảnh minh họa. (Nguồn: hrmasia.com)

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (SK) ngày 28/10 thông báo lượng người dân nước này đang tìm kiếm việc làm trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 tăng cao kỷ lục kể từ năm 1999, khi nước này “quay cuồng” trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Trong thông báo mới nhất, SK cho biết số lượng người thất nghiệp dài hạn, vốn chỉ những người khó khăn khi tìm kiếm việc làm từ 6 tháng trở lên, ở mức trung bình 152.000 người mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi SK áp dụng cách tính theo tiêu chí 6 tháng mỗi lần kể từ tháng 6/1999.

Tổng lượng người thất nghiệp ở Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 đã tăng 51.000 người so với cùng kỳ năm trước, ở mức 1,11 triệu người.

Trong bối cảnh lượng người tìm việc kéo dài ngày càng tăng, chi phí cho các khoản trợ cấp thất nghiệp của chính quyền Xứ sở kim chi cũng đã tăng cao lên mức kỷ lục.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin việc làm Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2018, tổng chi phí trợ cấp người thất nghiệp đã tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, lên tới 5.000 tỷ won (4,37 tỷ USD)./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luong-nguoi-tim-kiem-viec-lam-tang-cao-ky-luc-o-han-quoc/532274.vnp