Luồng lạch bị bồi lấp, tàu của ngư dân 'chôn chân' tại cảng Sa Huỳnh

Trước tình trạng luồng lạch bị bồi lấp khiến tàu thuyền của ngư dân 'chôn chân' ở cảng Sa Huỳnh, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chi hàng tỷ đồng nạo vét, thông luồng.

Mới đây, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quyết định đầu tư khẩn cấp dự án nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) để đảm bảo cho tàu cá ra, vào cảng thuận lợi, an toàn.

Dự án được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/8/2021, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021.

Tàu thuyền của ngư dân "chôn chân" tại cảng Sa Huỳnh do luồng lạch bị bồi lấp.

Tàu thuyền của ngư dân "chôn chân" tại cảng Sa Huỳnh do luồng lạch bị bồi lấp.

Trước đó, tháng 2 vừa qua,Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh theo hình thức khẩn cấp.

Đồng thời, vị lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, lựa chọn vị trí đổ thải từ nạo vét luồng ra vào để hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ về đánh giá tác động môi trường của dự án.

Theo UBND phường Phổ Thạnh, cảng cá Sa Huỳnh được quy hoạch với sức chứa hơn 1.200 tàu. Từ sau Tết Nguyên đán 2021, con lạch gần cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp nặng nên tàu thuyền gặp trở ngại trong việc ra khơi đánh bắt. Thậm chí, nhiều tàu công suất nhỏ, chủ yếu hành nghề đánh bắt gần bờ, cũng đành "chôn chân" tại cảng do tình trạng bồi lấp.

Những năm trước, xác của hàng chục tàu cá hư hỏng nằm la liệt ở cảng Sa Huỳnh trở thành "chướng ngại vật" khiến nhiều tàu thuyền gặp khó khi ra khơi.

"Thường niên, tầm mùng 10 tháng Giêng là tàu tôi mở chuyến biển đánh bắt đầu năm mới. Tuy nhiên năm nay, do luồng lạch bị bồi lấp nên việc giong thuyền ra khỏi cửa biển gặp trở ngại. Không chỉ riêng tôi mà nhiều chủ tàu khác cũng đứng ngồi không yên và đang mong chờ chính quyền địa phương hỗ trợ khơi thông luồng lạch", một ngư dân trú phường Phổ Thạnh chia sẻ.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/luong-lach-bi-boi-lap-tau-cua-ngu-dan-chon-chan-tai-cang-sa-huynh-ar600957.html