Lượng khách quốc tế lưu trú tại Đà Nẵng tăng cao dịp 2/9

Lượng khách quốc tế tới Đà Nẵng chiếm trên 70% khách lưu trú tại khách sạn, chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), châu Âu…

Trong dịp nghỉ lễ 2-9 vừa qua, lượng khách trong nước và quốc tế tới tham quan, lưu trú, du lịch thành phố Đà Nẵng tăng cao.

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp này, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt khoảng hơn 47.000 lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế ước đạt 22.139 lượt, tăng 29,6%, khách nội địa ước đạt 24.949 lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 65%, tương đương so với cùng kỳ năm 2017.

Khối khách sạn 4 – 5 sao và tương đương, công suất buồng phòng bình quân ước đạt khoảng 65%, trong đó công suất riêng ngày 2/9 đạt khoảng 70%. Ngày lưu trú bình quân ước đạt 2,5 ngày; riêng ngày lưu trú bình quân của khách quốc tế ước đạt 3 ngày.

Hai bạn trẻ người Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Đặc biệt, lượng khách quốc tế chiếm trên 70% khách lưu trú tại khách sạn, chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), châu Âu…; khách nội địa từ các thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hầu hết các khách sạn 4-5 sao ven biển thuộc địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có công suất tốt. Các khách sạn có công suất buồng phòng cao, ước đạt trên 70% trở lên trong dịp này.

Đối với khối khách sạn 3 sao và tương đương công suất phòng bình quân toàn khối ước đạt 55%, tương đương so với cùng kỳ năm 2017, ngày lưu trú bình quân ước đạt 2 ngày. Khối khách sạn 1 – 2 sao có công suất buồng phòng ước đạt 40%. Khối căn hộ - biệt thự du lịch có công suất phòng bình quân ước đạt 60%.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/luong-khach-quoc-te-luu-tru-tai-da-nang-tang-cao-dip-29-361627.html