Lượng khách quốc tế đến với di tích Huế vẫn rất đông

Trong những ngày qua, dù tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lũ kéo dài. Tuy nhiên, lượng khách du lịch, trong đó khách quốc tế đến với thành phố cố đô vẫn tương đối lớn.

Đoàn du khách Hàn Quốc đến thăm quan Đại Nội Huế trong chiều muộn ngày 7/11

Trao đổi với phóng viên báo Dân sinh, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 2 ngày 5 và 6/11, đã có hơn 5.000 lượt khách quốc tế, gần 1.000 khách nội địa đến thăm các di tích Huế. Trong ngày 7/11, dự kiến có khoảng trên 3.000 lượt khách thăm quần thể di tích cố đô Huế.

Ngoài ra, theo chúng tôi được biết, vào sáng ngày 7/11, có một đoàn khách APEC khoảng 400 người dự định đạp xe đạp thăm quan Huế. Song do vào sáng cùng ngày, trên địa bàn TP. Huế có mưa to nên chuyến đạp xe này đã tạm hủy, thay vào đó, đoàn khách đã vào thăm quan Đại Nội Huế.

Một điều thú vị là do tình hình mưa lớn, nước trong hồ Thái Dịch sau cửa Ngọ Môn dâng cao, tràn lên mặt cầu Trung Đạo. Việc nước trong hồ lên cao đã tạo điều kiện cho những đàn cá cảnh do Trung tâm nuôi, tung tăng bơi lội lên mặt cầu, tạo ra một quang cảnh hút mắt. Du khách sau khi được chứng kiến cảnh này đã rất thích thú ngắm nhìn và ghi hình.

Để bảo vệ đàn cá, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã dựng tạm hàng rào lưới để quây quanh hồ từ mấy hôm nay.

Ông Kare Dag Jensen, du khách đến từ Đan Mạch cho biết, đây là lần đầu ông đến Huế nhưng ông cảm thấy vô cùng thích thú và rất ấn tượng với công tác bảo tồn các di tích của chính quyền địa phương nói riêng, của Việt Nam nói chung. Trước khi vào thăm quan Đại Nội Huế, ông Jensen cũng đã đi thăm 2 lăng vua nằm trong quần thể di tích cố đô Huế. “Tôi cho rằng công tác bảo tồn di tích của các bạn là cực tốt. Điều đó sẽ để lại cho các thế hệ sau những tài sản quý giá mà cha ông các bạn đã dày công xây dựng nên”. Vị khách này còn dí dỏm rằng, ông đã rất may mắn khi được đến Huế trong dịp này.

Video đàn cá cảnh bơi lội trên mặt cầu Trung Đạo ngày mưa lũ:

Một số ảnh du khách đến Huế ngày mưa lũ:

Chiều ngày 7/11, dù mưa lớn nhưng vẫn có nhiều đoàn du khách đến thăm quan Đại Nội Huế

Mưa lớn làm nước trong hồ Thái Dịch tràn bờ và ngập cầu Trung Đạo, tạo điều kiện cho đàn cá cảnh bơi lên khu vực mặt cầu

Đàn cá hàng ngàn con với màu sắc sặc sỡ bôi lội tung tăng ngay trên lối đi lại ngày bình thường

Trước cảnh đẹp này, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra cực kỳ phấn khích và không quên việc ghi hình

Bên trong Đại Nội còn nhiều điểm bị ngập nước nhưng du khách vẫn thích thú thăm quan và không quên chụp ảnh

Mặc áo mưa, cầm dù đi thăm quan Đại Nội Huế có lẽ không có gì là bất tiện với các vị khách này

Mệt rồi thì ta ngồi ngắm mưa bên trong Hoàng Thành có gì đâu

Sáng cùng ngày, 1 đoàn khách APEC khoảng 400 người dự tính đạp xe thăm quan Huế, nhưng sau phải hủy vì mưa quá nặng hạt

Dù dưới cơn mưa như trút nước, họ vẫn rất thân thiện khi bắt gặp ống kính máy ảnh của phóng viên

Cách đó một đoạn đường, đoàn xích lô chở khách nước ngoài đi thăm quan thành phố Huế ngày mưa đang băng qua cầu Phú Xuân để qua khu vực bờ bắc sông Hương

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dan-ca-canh-trong-dai-noi-hue-thu-hut-du-khach-nuoc-ngoai-d66582.html