Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2018, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 24,2% so cùng kỳ năm 2017.

NDĐT – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2018, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 24,2% so cùng kỳ năm 2017.

Tính chung trong chín tháng đầu năm, đã có hơn 11,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng gần 23% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt hơn 9,4 triệu lượt (tăng 17,4%); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt hơn 190 nghìn lượt (tăng 0,5%); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt hơn hai triệu lượt (tăng 62,1%).

Trong chín tháng qua, hầu hết các thị trường khách đều tăng trưởng tốt, trong đó Hàn Quốc tăng gần 50%; Phần Lan tăng gần 34%; Trung Quốc tăng gần 30%; Hồng Công (Trung Quốc) tăng 29,4%; Đan Mạch tăng 16,4%; Đài Loan (Trung Quốc) tăng hơn 15%; Italy tăng 14,4%; Thụy Điển và Mỹ cùng tăng hơn 14% và Malaysia tăng 14%. Các nước Châu Phi tuy số lượng khách không lớn, nhưng cũng tăng 19,5%. Một số thị trường khác giảm như Lào giảm 16,7% và Campuchia giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Lượng khách du lịch nội địa trong chín tháng đầu năm 2018 ước đạt 62,1 triệu lượt, trong đó có 30,2 triệu lượt khách lưu trú; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 451.200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

X.B

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/du_lich/item/37765402-luong-khach-quoc-te-den-viet-nam-tang.html