Lượng khách nước ngoài đến Ấn Độ sụt giảm nghiêm trọng do dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong năm 2020, lượng khách nước ngoài đến du lịch Ấn Độ đã bị giảm 75% so với năm 2019.

Đến Taj Mahal, điểm du lịch nổi tiếng tại Ấn Độ phải đóng cửa do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. (Nguồn: Reuters)

Đến Taj Mahal, điểm du lịch nổi tiếng tại Ấn Độ phải đóng cửa do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/2, theo văn bản của Bộ trưởng Du lịch Prahlad Patel gửi quốc hội, lượng du khách nước ngoài đến Ấn Độ trong năm 2020 chỉ đạt 2,68 triệu lượt. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu chính thức nào được thực hiện để đánh giá những thiệt hại của năm qua.

Mặc dù vậy, các cuộc thảo luận của các bên liên quan trong ngành cho thấy, ngành du lịch đã hứng chịu tổn thất nặng nề về doanh thu, ngoại hối và việc làm. Do tính chất thiếu tổ chức của ngành này, khó có thể xác định ngay những tác động được thể hiện qua các con số.

Lượng du khách nước ngoài đến Ấn Độ vào các năm 2018 và 2019 lần lượt là 10,56 triệu lượt và 10,93 triệu lượt, sau khi vượt mốc 10 triệu lượt vào năm 2017.

Theo số liệu của Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE), tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã tăng mạnh, lên 9,1% vào tháng 12/2020. Trong số 10,9 triệu việc làm bị mất trong năm ngoái, chỉ riêng lĩnh vực du lịch và lữ hành đã chiếm gần 50%.

QT.

(Theo PTI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/luong-khach-nuoc-ngoai-den-an-do-sut-giam-nghiem-trong-do-dich-covid-19-135772.html