Lương Hải Yến - Gương mặt thính phòng ấn tượng

Xuất sắc giành quán quân dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2019, Lương Hải Yến được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt trẻ tài năng, kế cận xứng đáng lứa 'đàn anh, đàn chị' là: Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh, Phúc Tiệp…

Hải Yến, Quách Mai Thy, Thùy Dương giành quán quân Sao Mai 2019 Xác định được 6 giọng hát vào chung kết xếp hạng Sao Mai 2019

Lương Hải Yến được đánh giá là giọng hát thính phòng nhiều tiềm năng của âm nhạc Việt Nam.

Lương Hải Yến được đánh giá là giọng hát thính phòng nhiều tiềm năng của âm nhạc Việt Nam.

Tại cuộc thi Sao Mai 2019, Lương Hải Yến là một trong những thí sinh nổi bật của dòng thính phòng. Việc cô đoạt giải Nhất ở phong cách nhạc này trong đêm chung kết xếp hạng là kết quả gần như đã được giới chuyên môn dự đoán từ trước. Ít người biết, Lương Hải Yến là em gái ruột của Lương Nguyệt Anh - giải Nhất dòng dân gian của Sao Mai 2011. Hơn một tháng em gái đi thi hát, Lương Nguyệt Anh bỏ hết công việc để ở bên chăm sóc, đồng thời làm người tư vấn chuyên môn cho em gái.

Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, từ nhỏ, Lương Hải Yến đã đam mê ca hát. Từ khi đi mẫu giáo, Lương Hải Yến đã là “hạt nhân” văn nghệ của trường và trong suốt quãng thời gian là học sinh, cô đã giành được nhiều giải thưởng.

Được nuôi dưỡng trong một gia đình có đam mê ca hát, bố mẹ hát quan họ và chèo, chị gái là một trong những giọng ca dân gian nổi bật hiện nay, Lương Hải Yến có nhiều thuận lợi để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Hai chị em Lương Hải Yến (trái) và Lương Nguyệt Anh đều giành quán quân cuộc thi Sao Mai.

Nghĩ lại quãng thời gian dự thi Sao Mai 2019, Lương Hải Yến kể: “Khi tôi quyết định thử sức ở cuộc thi Sao Mai sau 8 năm học tập ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tôi may mắn được chị gái hỗ trợ, từ chọn bài dự thi, đến việc nhờ các nhạc sĩ phối khí để tôi có phần trình diễn tốt nhất. Đôi lúc, khi mệt mỏi và căng thẳng, tôi cáu bẳn nhưng chị vẫn kiên trì và nhẫn nại để giúp tôi. Chiến thắng của tôi tại cuộc thi không còn là của riêng mình mà là nỗ lực của cả hai chị em”.

Sau cuộc thi, Lương Hải Yến được giới chuyên môn nhận định sẽ là một trong những gương mặt thính phòng trẻ nhiều tiềm năng. Theo đuổi dòng nhạc được cho là “bác học” kén người nghe, không dễ tiếp cận thị trường như dòng dân gian và nhạc nhẹ, Lương Hải Yến cho biết, cô vẫn kiên định theo đuổi con đường lựa chọn.

“Dòng thính phòng đòi hỏi nghệ sĩ không lúc nào ngừng rèn luyện. Đó không chỉ là sự rèn luyện về kỹ thuật mà còn phải không ngừng học hỏi để thích ứng với thị trường. Trước tôi, nhiều anh, chị vẫn kiên định theo dòng nhạc này và có chỗ đứng nhất định như các anh Đăng Dương, Phúc Tiệp, cô giáo Lan Anh… Đó là những tấm gương để tôi vững tin theo đuổi dòng nhạc này”, Hải Yến cho biết.

Hiện nay, quán quân Sao Mai 2019 Lương Hải Yến đang bắt tay thực hiện dự án âm nhạc đầu tiên cùng chị gái của mình.

“Đó không chỉ đơn thuần là sản phẩm của hai chị em mà còn là sự hòa trộn, kết hợp giữa dòng nhạc thính phòng cổ điển với dòng dân gian. Chúng tôi hy vọng, khán giả sẽ có thêm một cách nhìn mới cho dòng nhạc thính phòng và khả năng phát triển của dòng nhạc này tại Việt Nam”, Lương Hải Yến chia sẻ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/933509/luong-hai-yen---guong-mat-thinh-phong-an-tuong