Lượng du khách quốc tế đến Ai Cập tăng trong tháng 10/2022

Một quan chức Bộ Du lịch Ai cập cho biết Tây Ban Nha và Pháp đang dẫn đầu trong số các nước châu Âu có lượng du khách tới thăm Ai Cập đông nhất.

Một quan chức Bộ Du lịch Ai cập cho biết Tây Ban Nha và Pháp đang dẫn đầu trong số các nước châu Âu có lượng du khách tới thăm Ai Cập đông nhất, trong khi du khách Mỹ cũng đang đóng góp tích cực vào nhu cầu du lịch bùng nổ đối với quốc gia này.

Du khách cưỡi lạc đà thăm quan kim tự tháp ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 25/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Du khách cưỡi lạc đà thăm quan kim tự tháp ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 25/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mohamed Othman, người đứng đầu Ủy ban tiếp thị du lịch văn hóa thuộc Bộ Du lịch Ai Cập, cho biết lượng khách du lịch đến từ một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha và Pháp đã tăng lên.

Các công ty du lịch Tây Ban Nha hiện đang thực hiện khoảng 48 chuyến bay mỗi tháng đến địa danh Luxor của Ai Cập. Lượng khách du lịch từ Pháp đã tăng lên đáng kể, trong khi các chuyến bay đến từ Mỹ cũng không ngừng gia tăng.

Hoạt động du lịch đến Luxor và Aswan được dự đoán sẽ khởi sắc từ nửa cuối tháng 10 này, nhờ việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ bắt đầu khai thác các chuyến bay đến thành phố Luxor. Ông Othman cho biết thêm tỷ lệ đặt phòng trong mùa Đông năm nay được dự báo sẽ cao hơn so với hai năm qua.

Tờ Arab News dẫn lời cây viết du lịch Mai Sayed nói rằng, sự gia tăng số lượng khách du lịch nước ngoài đến địa danh Luxor và Aswan ở miền Nam Ai Cập một phần là nhờ nhiệt độ ở đây cao so với các nước châu Âu.

Cũng theo cây viết Mai Sayed, một yếu tố quan trọng khác là khoảng thời gian này là đầu năm học mới ở Ai Cập, khiến hai thành phố cổ đại này gần như vắng bóng khách du lịch nội địa. Khách du lịch biết các mùa nghỉ lễ của Ai Cập, do đó lượng khách từ nước ngoài cũng tăng lên trong tháng 10.

Mới đây, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa cho biết quốc gia Bắc Phi này đang lên kế hoạch kích thích du lịch trong nước và thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến đây tăng từ 25% đến 30% hàng năm. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cũng đang phát triển một chiến lược dài hạn về du lịch sẽ được công bố trong quý đầu tiên của năm 2023, để thu hút nhiều du khách hơn và mang lại những trải nghiệm đa dạng.

Trong nửa đầu năm 2022, khoảng 4,9 triệu lượt khách du lịch đã đến thăm Ai Cập, tăng 85,4% so với cùng kỳ của năm 2021 với 2,6 triệu lượt. Trong năm 2021, 8 triệu lượt du khách đã đến thăm quốc gia Bắc Phi này, tăng 117,5% so với mức 3,7 triệu lượt của năm 2020 trong bối cảnh bùng phát đại dịch COVID-19.

Với những nỗ lực đáng kể nhằm phục hồi ngành du lịch, Ai Cập đã đạt doanh thu 5,1 tỷ USD trong chín tháng của năm tài chính 2021-2022 (bắt đầu từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022)./.

Nguyễn Tùng (P/v TTXVN tại Cairo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/luong-du-khach-quoc-te-den-ai-cap-tang-trong-thang-10-2022/261698.html