Lương Bổng của 'Người phán xử' hé lộ chuyện cực khổ khi đóng phim

NSƯT Trung Anh, gương mặt quen thuộc với vai Lương Bổng trong phim truyền hình Người phán xử, đã có những chia sẻ về vai diễn đã mang đến cho anh thành công trong mùa LHP Việt Nam lần thứ 19 trước.

NSƯT Trung Anh vào vai Lương Bổng trong 'Người phán xử' - Ảnh: ĐPCC

Xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ điện ảnh gạo cội như NSND Đặng Nhật Minh, NSND Như Quỳnh, NSND Minh Châu, NSND Thế Anh… trong buổi giao lưu với hàng ngàn sinh viên Đại học Duy Tân (TP.Đà Nẵng) chiều 25.11, nghệ sĩ Trung Anh và ca sĩ Phương Thanh đặc biệt được các khán giả trẻ yêu thích.

Khi được hỏi về vai diễn từng giúp anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyện Những đứa con của làng (đạo diễn Nguyễn Đức Việt) tại mùa LHP trước, NSƯT Trung Anh cho biết: "Tôi thực sự may mắn khi đoạt giải này. Việc đóng phim lần đó khá khó khăn, vì tuổi tác nhân vật chênh lệch, hoàn cảnh sống của nhân vật cũng khác biệt lớn. Để hòa nhập vào vai diễn này, tôi đã dành ba tháng quấn băng thể thao ở chân để có cảm giác chân bị khập khiễng như nhân vật. Tôi cũng dành thời gian tương đối về sống ở Quảng Trị, ăn rất ít, sống lặng lẽ tách biệt một thời gian trong điều kiện kham khổ, tương đối gần với nhân vật để có cảm xúc giống nhân vật. Làm diễn viên không hề dễ, không hề sướng. Trong những nỗi khổ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc làm nghề".

Buổi giao lưu thu hút đông đảo sinh viên - Ảnh: Lucy Nguyễn

Ca sĩ Phương Thanh (đoạt giải Cánh diều cho Nữ viên viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn thầy bói trong phim Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Hotboy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) cũng thổ lộ trước đây cô rất thèm làm diễn viên nhưng không có cơ hội, thi tới đâu rớt tới đó nên đành phải đi vòng bằng nghề ca sĩ để kiếm sống trước.

“Tôi chỉ là một diễn viên tay ngang, chỉ thèm đóng phim, giải tính sau, vì rớt nhiều quá quen rồi. Đi đường chính đến điện ảnh đã khó khăn, nay mình đi đường vòng càng khó khăn gấp bội nhưng hạnh phúc được nhân đôi. Sự đam mê là bất tận, cứ đam mê hết những gì được giao, từ đóng phim tới ca nhạc. Tôi luôn được giao những vai khác biệt, khác biệt chứ không dị biệt, nên mỗi lần được giao vai như vậy, lại rất vui, phấn khởi và đầu tư cho vai diễn rất nhiều. Để chuẩn bị cho mỗi vai diễn, tôi lại chuẩn bị từ nội tâm cho đến hình thức, chăm chút từ cái nhẫn, từ mái tóc giả, thậm chí cạo tóc luôn. Phương châm của tôi là chậm mà chắc”.

Phương Thanh cũng thành thực cho biết từ trước tới giờ không hề đọc kịch bản phim, mà luôn đòi đạo diễn, biên kịch gặp gỡ kể chi tiết về nhân vật đến khi cô có cảm xúc và nhập được vào nó suốt mấy tháng trời trước khi quay. Cô cũng không câu nệ là vai chính hay vai nhỏ chỉ vài phân đoạn.

Nam diễn viên Bê Trần, người được ca sĩ Phương Thanh nhận xét là "Cung nhân mã thả thính rất giỏi", cũng chia sẻ việc đóng phim thực ra là một cái duyên của anh vì ngành chính anh học là đạo diễn. Ngoài ra, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn phim 12 Chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy… cũng dành nhiều thời gian trả lời câu hỏi của khán giả.

Lucy Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/luong-bong-cua-nguoi-phan-xu-he-lo-chuyen-cuc-kho-khi-dong-phim-903684.html