Luôn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Được tôi luyện và thử thách, chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ ở các địa bàn xa xôi, địa hình phức tạp, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh luôn trung thành với Đảng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Suốt 60 năm qua, dấu chân của người chiến sĩ Biên phòng Trà Vinh đã in đậm trên khắp các nẻo đường tuần tra, luôn đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trường Long Hòa, BĐBP Trà Vinh tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Đăng Bảy

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trường Long Hòa, BĐBP Trà Vinh tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Đăng Bảy

Một lòng, một dạ vì dân

Ngày 2-3-2021, UBND tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP Trà Vinh. Trong ngày vui trọng đại đó, có sự hiện diện của gia đình các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Biên phòng qua các thế hệ, đã xả thân vì Đảng, vì dân, vì chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Quá khứ hào hùng như thước phim quay chậm, vụt sáng lên trong ký ức những cựu binh Biên phòng và cả những người lính hôm nay đang tiếp tục tô thắm lên ngọn cờ kiêu hãnh của An ninh vũ trang (ANVT) Trà Vinh ngày xưa - BĐBP Trà Vinh ngày nay...

Ngày 2-3-1961, Đại đội ANVT Trà Vinh (tiền thân của Công an nhân dân vũ trang - BĐBP Trà Vinh ngày nay) được thành lập. Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng lực lượng, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đủ khả năng hoàn thành tốt công tác bảo vệ căn cứ Tỉnh ủy, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với các lực lượng an ninh, quân sự đánh địch để làm công tác bảo vệ từ xa đến bảo vệ trong căn cứ. Cùng với đó, ANVT tỉnh còn làm nhiệm vụ bảo vệ, ngụy trang các con tàu không số, bốc dỡ, vận chuyển vào trong nội địa hàng trăm tấn vũ khí.

Đúng 0 giờ ngày 29, rạng sáng ngày 30-4-1975, cùng với các mũi của lực lượng vũ trang, ANVT tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng tiến công đánh chiếm nhiều địa điểm do địch án ngữ. Đến 11 giờ, ngày 30-4, ANVT mở đợt tiến công đánh chiếm rạp hát Thái Bình và khu vực chợ cá, bắt Thiếu tá Huỳnh Cao Phẩm, Phó Ty Cảnh sát Vĩnh Bình, buộc tên này kêu gọi cảnh sát ra hàng, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng thị xã tỉnh lỵ Trà Vinh. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 24-1-1976, đơn vị ANVT tỉnh Trà Vinh (BĐBP Trà Vinh ngày nay) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, lực lượng ANVT tỉnh Trà Vinh về trong đội hình Công an nhân dân vũ trang cả nước. Thời gian này, đơn vị đã tập trung cao độ, khẩn trương triển khai, vận động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, kịp thời ngăn chặn phá vỡ, bắt và xử lý khoảng 745 vụ/22.350 người vượt biển trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh...

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP khẳng định: “Ngay từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh đã một lòng, một dạ vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của QĐND trong chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngoài ra, còn tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục có hiệu quả những thiệt hại về thiên tai, ổn định đời sống nhân dân”.

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển

Những năm gần đây, BĐBP Trà Vinh tích cực vận động và tham gia cùng địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí, phát triển dân sinh cho nhân dân trên địa bàn. Các đồn, đơn vị Biên phòng trong tỉnh đã hỗ trợ, vận động 1.355 học sinh bỏ học trở lại lớp, giúp dân 985.165 ngày công lao động. Các đơn vị BĐBP Trà Vinh cùng chính quyền địa phương làm mới, gia cố, sửa chữa trên 100km đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương nội đồng trên 35km.

Đồng thời, giúp dân sửa chữa, vận động kinh phí xây mới trên 650 căn nhà Tình nghĩa, Tình thương, Đại đoàn kết, với tổng số tiền hàng tỷ đồng; khám, chữa bệnh cho 310.221 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí 12.423 suất, trị giá trên 870 triệu đồng... Ngoài ra, đơn vị còn tham gia củng cố 1.305 tổ tự quản, chi, tổ hội đoàn thể, củng cố 67 chi bộ ấp khóm, xây dựng mới 4 bến neo đậu và 14 Tổ tàu thuyền an toàn, giữ vững 87% ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự...

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ khác; tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn; góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển tỉnh Trà Vinh.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Từ những đóng góp của BĐBP Trà Vinh, đời sống nhân dân vùng ven biển từng bước được cải thiện, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng luôn in đậm trong lòng nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tình như con em ruột thịt, tạo nên sức mạnh to lớn, giúp BĐBP Trà Vinh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống của BĐBP Trà Vinh (2/3/1961-2/3/2021), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi những thành tích, sự tiến bộ và trưởng thành của BĐBP tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: “Mong rằng trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”.

Đăng An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/luon-xung-dang-voi-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-post437757.html