Luôn sát cánh cùng nhân dân mọi lúc, mọi nơi

Nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Những năm qua, Đồn Biên phòng Hải Hòa, BĐBP Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bám dân, bám địa bàn nắm tâm tư nguyện vọng, giúp đồng bào nghèo nâng cao đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa thăm hỏi, vận động nhân dân tránh trú bão tại đơn vị. Ảnh: Viết Hà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa thăm hỏi, vận động nhân dân tránh trú bão tại đơn vị. Ảnh: Viết Hà

Trung tá Nguyễn Đức Danh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Hòa cho biết: Xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì bám, nắm địa bàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc. Đồng thời, luôn tận tụy, hết lòng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa BĐBP với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, đưa đời sống của người dân ở khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Năm 2019, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tổ chức tuyên truyền cho 8.472 lượt nhân dân các dân tộc trên địa bàn về các hiệp ước, hiệp định và quy chế khu vực biên giới trên đất liền, biển, đảo; tích cực vận động bà con chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất, góp phần đưa phường Hải Hòa trở thành một trong những vùng nông nghiệp mạnh của thành phố Móng Cái với 890 hộ nông dân có mức thu nhập trên 50 triệu đồng/năm...

Vào các dịp lễ, Tết, đơn vị tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nguồn tăng gia sản xuất, cùng với cán bộ, chiến sĩ trích một phần tiền lương, phụ cấp đã hỗ trợ 75 triệu đồng và huy động bộ đội đóng góp 160 ngày công làm mới 1,3km đường bê tông liên khu. Cán bộ đơn vị cũng chủ động tuyên truyền nhân dân chung tay chỉnh trang đô thị, làm mới vỉa hè, sửa chữa cống thoát nước, điện chiếu sáng, cải tạo vườn hoa cây xanh..., xây dựng khu phố 3 và khu phố 7, phường Hải Hòa thành khu dân cư kiểu mẫu. Đồn Biên phòng Hải Hòa cũng vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, 14 tổ tự quản an ninh trật tự trên địa bàn đã hoạt động ngày càng hiệu quả; 45 gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc.

Thượng tá Trần Hồng Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa khẳng định: Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác vận động quần chúng, có những cách làm hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân, hỗ trợ đồng bào nghèo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hòa, ở khu phố 7, phường Hải Hòa cho biết: Tình cảm giữa nhân dân và BĐBP luôn gắn bó khăng khít. Đặc biệt, năm 2019, thực hiện xây dựng khu phố 7 thành khu dân cư kiểu mẫu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa đã góp công, góp của để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bà con luôn chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ đường biên, cột mốc, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu, khi phát hiện hành vi phạm tội trên biên giới luôn kịp thời thông tin cho BĐBP.

Còn nhớ, trong cơn bão số 3, tháng 8-2019 đổ bộ vào thành phố Móng Cái, Đồn Biên phòng Hải Hòa huy động tối đa lực lượng đến từng nhà dân để thăm hỏi, sửa chữa nhà ở cho bà con, hỗ trợ người dân khu phố 4, phường Hải Hòa lên tránh trú tại đồn. Ông Đoàn Văn Dẫn, Trưởng khu phố 4, phường Hải Hòa tâm sự: Nhân dân trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhà cửa tạm bợ, khi bão số 3 đổ bộ vào thành phố Móng Cái, người dân rất lo lắng. Nhưng được sự tiếp sức kịp thời của BĐBP đã giúp bà con che chắn nhà cửa, người già và trẻ em được cán bộ, chiến sĩ cho xe xuống đón lên đồn tránh trú bão an toàn. Đây là những tình cảm chân thành mà bộ đội dành cho bà con nghèo. Từ những việc làm ý nghĩa, vì nhân dân phục vụ, nhân dân luôn ý thức được trách nhiệm của mình phải cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/luon-sat-canh-cung-nhan-dan-moi-luc-moi-noi/