Lưỡi dao trong người chiến sĩ công an 11 năm sau lần bắt tội phạm

Trong quá trình bắt tội phạm, chiến sĩ công an đã bị chém trọng thương. Sau 11 năm, khi thấy cột sống đau nhói, bệnh nhân đi khám mới phát hiện ra lưỡi dao đã rỉ sét nằm trong cơ thể.

Ngày 20/4, Bác sĩ Hoàng Kim Tuấn, Phó khoa phẫu thuật thần kinh cột sống (BV Đa khoa Nghệ Anh) cho biết, BV vừa phẫu thuật cột sống lấy ra lưỡi dao găm dài 13 cm trong cơ thể chiến sĩ công an Nguyễn Bá Trường Nam (34 tuổi, TP. Vinh, Nghệ An). Điều đáng nói, lưỡi dao đã nằm trong cơ thể bệnh nhân 11 năm nhưng đến nay mới được phát hiện.

Phim chụp cho thấy dị vật hình con dao trong cơ thể bệnh nhân

Trước đó, bệnh nhân được gia đình đưa đến BV trong tình trạng đau nhói vùng lưng. Kết quả chụp Xquang, các bác sĩ phát hiện có hình ảnh dị vật kim khí dài, mỏng nằm chéo vùng cột sống thắt lưng bệnh nhân nên chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình thực hiện, kíp phẫu thuật phát hiện lưỡi dao nằm sát động mạch chủ bụng, một vị trí rất nguy hiểm. “Chỉ cần bệnh nhân vận động mạnh có thể khiến nó di chuyển, gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, vết gỉ sét của dao có thể gây áp xe, viêm nhiễm sau này”, bác sĩ Tuấn nói.

Lưỡi dao bị rỉ sét sau khi được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Sau hơn 2 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã lấy ra lưỡi dao dài 13cm.

Bệnh nhân cho biết, năm 2007, trong một lần bắt tội phạm thì bị chém trọng thương. Bệnh nhân bị thương ở vùng đầu và 3 vết đâm sâu vùng bả vai, đùi, lưng gây chảy nhiều máu, phải nhập viện huyện sơ cứu rồi chuyển về điều trị tại bệnh xá Công an tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân không phát hiện ra dị vật cho đến 11 năm sau khi vùng cột sống đau nhói mới đi khám.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/luoi-dao-trong-nguoi-chien-si-cong-an-11-nam-sau-lan-bat-toi-pham-post41511.html