Lúng túng xử lý rác thải ở Quảng Nam

Những ngày qua, tại nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra tình trạng rác thải tồn ứ, chất thành đống bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc. Tuy nhiên, phía Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam, đơn vị đảm nhiệm việc thu gom, xử lý rác đang lúng túng chưa giải quyết được vấn đề này.

Rác thải đổ thành đống ven tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Rác thải đổ thành đống ven tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Theo quan sát của chúng tôi, rác thải đang tồn ứ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, gây ô nhiễm môi trường. Tại khu Chợ mới Nam Phước (huyện Duy Xuyên) nằm cạnh Quốc lộ 1A, người dân mang rác thải ra đổ thành đống dọc ven đường nhưng không được thu gom kịp thời, không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân ở khu vực cận kề.

Không riêng gì khu vực thị trấn Nam Phước, rác thải còn chất đầy dọc ven tuyến đường Quốc lộ 14E, đoạn từ huyện Thăng Bình ngược lên Hiệp Đức. Bà Trần Thị Thanh, ở xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức) cho biết, lâu nay, mỗi tuần, xe chở rác của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đi thu gom hai lần, nhưng gần đây, không thấy xe đi thu gom nữa, nên rác ùn ứ gây ảnh hưởng môi trường. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng không được giải quyết kịp thời.

Cũng như các địa phướng ở phía bắc của tỉnh, gần đây, ở khu vực phía nam của tỉnh như TP Tam Kỳ và các huyện: Phú Ninh, Núi Thành… tình trạng rác ứ đọng cũng diễn ra tại nhiều nơi. Rác không chỉ chất thành đống ở khu chợ mà còn chất đầy dọc các tuyến đường nông thôn ở các xã: Tam Phú, Tam Ngọc, Tam Thăng (TP Tam Kỳ).

Ông Lê Văn Trung, ở xã Tam Ngọc phân trần, trước đây, mỗi tuần, xe của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đi thu gom rác thải sinh hoạt ba lần, nhưng trong tuần qua, không thấy xe đi thu gom, nên các bãi rác ngày cao lên, bốc mùi khó chịu.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc Nguyễn Văn Phương cho biết, trước tình hình rác ứ đọng, chính quyền địa phương đã vận động, hướng dẫn người dân phân rác thải ra từng loại và tiến hành xử lý tại chỗ nhằm góp phần giảm bớt sự quá tải từ các bãi rác trong tỉnh.

Công nhân phun thuốc xử lý môi trường tại bãi rác Tam Nghĩa (Núi Thành).

Tại cuộc họp báo mới đây, Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam Chung Thành Đông cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng rác ứ đọng nhiều nơi là do thời gian qua, lượng rác thải trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng; trong khi đó, khu vực chôn lấp rác thải tại xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) đã đầy, nên lượng rác từ các huyện phía bắc phải chuyển vào bãi xử lý rác thải sinh hoạt Tam Xuân (thuộc xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành). Tuy nhiên, do lượng rác dồn vào quá lớn và do khâu xử lý rác không triệt để, nên bị người dân địa phương ngăn cản không cho xe chở rác vào bãi xử lý rác thải này.

Trong lúc thương lượng với người dân ở khu vực bãi rác thải sinh hoạt Tam Xuân không thành công, phía công ty đành phải chuyển rác vào Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Nghĩa (huyện Núi Thành), nhưng do lượng rác chuyển vào quá lớn, nên cũng bị người dân phản ứng, làm cho việc vận chuyển rác gặp khó khăn.

Lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, thời gian qua đã tổ chức họp dân, vận động và giải thích cặn kẽ, mãi đến hôm qua (26-8), sau 10 ngày ngăn chặn, người dân địa phương mới cho xe chở rác vào Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Nghĩa.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam Nguyễn Thanh Dũng cho biết, việc người dân ngăn cản không cho xe chở rác tập kết vào Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Nghĩa và bãi xử lý rác Tam Xuân đã khiến ứ đọng khoảng 7.000 m3 rác cần được xử lý sớm, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Được biết, Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Nghĩa có diện tích khoảng 11 ha, được đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay. Cách đây khoảng 10 ngày, người dân địa phương đã ngăn cản, không cho xe chở rác vào bãi xử lý này nữa.

Nguyên nhân dân ngăn cản việc chở rác vào Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Nghĩa là do theo thiết kế, trung bình mỗi ngày khu xử lý rác thải sinh hoạt này chỉ tiếp nhận xử lý khoảng 20 xe rác thu gom tại huyện Núi Thành và Khu kinh tế mở Chu Lai, song vì bãi xử lý rác thải sinh hoạt Tam Xuân, huyện Núi Thành (địa điểm xử lý rác thải được thu gom tại các địa phương như TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Phú Ninh) bị người dân phản ứng, ngăn cản không cho chở rác vào bãi Tam Xuân nên hàng loạt xe chở rác chuyển dồn về Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Nghĩa làm người dân xã Tam Nghĩa bất bình.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bãi xử lý rác thải sinh hoạt Tam Xuân có tổng diện tích hơn 20 ha, gồm hai hố chôn lấp rác; đến nay, giai đoạn 1 đã bị lấp đầy. Trước tình hình đó, để bảo đảm môi trường cho người dân địa phương UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương xây dựng một lò đốt rác thải sinh hoạt tại đây với công suất 240 tấn/ngày đêm. Dự kiến lò đốt rác thải sinh hoạt Tam Xuân sẽ được khởi công vào cuối năm 2019, để thay thế công nghệ chôn lấp rác hiện nay.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi lò đốt rác thải Tam Xuân đưa vào sử dụng, tỉnh Quảng Nam kêu gọi người dân địa phương cần tạo điều kiện để xe chở rác tiếp tục tập kết về bãi xử lý rác thải Tam Xuân để tránh tình trạng tồn ứ rác xảy ra như hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, đồng thời với xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Tam Xuân 2, UBND tỉnh cũng đang triển khai xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa, (huyện Đại Lộc), với công suất thiết kế 240 tấn/ngày đêm để thay thế cho khu chôn lấp rác thải tại xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) đã bị đầy. Tuy nhiên, việc triển khai lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa cũng chưa được người dân đồng tình, nên dự án này đang thi công dở dang…

Mới đây, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có chuyến khảo sát địa điểm đặt lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa và khẳng định lò đốt rác này nằm xa khu dân cư và sử dụng công nghệ mới, không có nước thải thải ra môi trường, nên không ảnh hưởng môi trường và cuộc sống người dân. Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân thấu hiểu và đồng thuận với chủ trương của tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại Đại Nghĩa; góp phần giải quyết cơ bản bài toán về rác thải trên địa bàn tỉnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/41353102-lung-tung-xu-ly-rac-thai-o-quang-nam.html