Lùng sục xuyên đêm truy bắt nghi phạm thứ 4 vụ cầm súng cố thủ trên xe chở ma túy

Cảnh sát xác định, có 4 nghi phạm liên quan vụ vận chuyển lượng lớn ma túy bị truy bắt vào chiều 15/2. 3 nghi phạm đã bị bắt giữ, 1 nghi phạm vẫn đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 0h30 ngày 16/2, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng cố thủ tại khu vực xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng thời điểm, hàng trăm chiến sĩ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bộ Công an, Công an Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng, Công an huyện Hương Sơn được điều động di chuyển về phía bìa rừng xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn tiếp tục lùng sục, truy bắt nghi phạm thứ 4.

Cơ quan công an tiếp tục triển khai lực lượng, truy bắt nghi phạm thứ 4.

Cơ quan công an tiếp tục triển khai lực lượng, truy bắt nghi phạm thứ 4.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện vẫn còn một người trong nhóm nghi phạm được xác định đang lẩn trốn. Xuyên đêm, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa các tuyến đường, một số khu vực như xã Sơn Giang, Sơn Quang... quyết tâm vây bắt bằng được nghi phạm thứ 4.

Theo Đại tá Sao, nhóm đối tượng trên nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an phối hợp Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, trinh sát lâu nay. Lực lượng công an đã thu giữ được 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp trong một chiếc xe ôtô của các đối tượng.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung thời điểm buông súng đầu hàng.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 15h ngày 15/2, cục Cảnh sát ma túy bộ Công an phối hợp cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng 1 nhóm đối tượng đi xe ôtô bán tải không biển số và ôtô Fortuner biển Gia Lai chạy trên QL8C đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên yêu cầu dừng, kiểm tra.

Công an vây ráp, đối tượng Tuấn rời ôtô, ra đầu hàng.

Tài xế trên 2 ôtô đã không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng, truy đuổi, khống chế, bắt giữ được người đàn ông tên Khoa đi xe Fortuner. Còn chiếc bán tải tiếp tục chạy được khoảng 5km thì bị lao xuống rộng tại trục đường liên xã Sơn Lâm giao với xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn). Một người đàn ông nhảy xuống xe, tẩu thoát, 2 người còn lại sau đó được xác định tên Tuấn và Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) chốt cửa ngồi trong xe, cầm súng và lựu đạn cố thủ.

Khu vực 2 đối tượng cố thủ trên xe ô tô.

Hàng trăm công an cùng bộ đội biên phòng vây ráp, thuyết phục 2 người này buông súng. Người dân quanh khu vực cũng được lệnh di dời để đảm bảo an toàn. Từ 17h đến 19h cùng ngày, 2 nghi phạm Tuấn và Trung đã lần lượt ra đầu hàng.

Diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật!

Ngân Hà - Phi Long - Hồ Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lung-su-c-xuyen-dem-truy-ba-t-nghi-pham-thu-4-vu-cam-sung-co-thu-tren-xe-cho-ma-tuy-a422292.html