Lung linh sắc nến đêm hội hoa đăng Tây Thiên – Tam Đảo 2018

Tối 31/3/2018 ( ngày 15/2 âm lịch), lễ hội Hoa Đăng Tây Thiên (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) lớn nhất Việt Nam đã được tổ chức tại khu trung tâm lễ hội Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương, cũng như du khách, phật tử đến tham gia.

Đêm hội Hoa Đăng Tây Thiên

Đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương tham dự lễ hội đêm hoa đăng Tây Thiên

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Lễ Hội Tây Thiên xuân Mậu Tuất 2018. Là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công đức Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu. Người có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh cho dân tộc. Thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống " Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Thắp nến cầu nguyện tại đêm hội Hoa Đăng Tây Thiên

Tại đêm hội Hoa Đăng Tây Thiên có sự tham dự của hàng ngàn Chủ tôn hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni phật tử và du khách.

Người tham dự lễ hội Hoa Đăng Tây Thiên

Đại Đức Thích Thanh Phương truyền lửa cho phật tử, thắp sáng niềm tin và hy vọng

Năm nay lễ hội không có màn đốt đèn trời để đề phòng cháy rừng gây ảnh hưởng đến môi trường. Ánh sáng lung linh huyền ảo của hàng vạn ngọn nến hòa quyện trong khói trầm lan tỏa tạo nên sự ấm áp, thanh tịnh, an lành trong tâm hồn mỗi người.

Lễ hội Hoa Đăng Tây Thiên

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời cầu nguyện, ước vọng tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của đêm hội hoa đăng: Cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh, hướng đến một xã hội tươi đẹp, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nguyễn Thị Kim Nhung – Lương Thị Thuần

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lung-linh-sac-nen-dem-hoi-hoa-dang-tay-thien--tam-dao-2018-d72145.html