Lùm xùm vụ Đặng Văn Lâm với CLB Muangthong: Coi chừng 'mất cả chì lẫn chài'

Thủ thành Đặng Văn Lâm và người đại diện của mình đang sẵn sàng 'chơi tới cùng' trong vụ kiện với CLB Muangthong tại giải Thai League.

Tuy nhiên, cuộc chiến này không đáng phải căng thẳng, khi hai bên chấp nhận xuống nước, giải quyết trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Cầu thủ Đặng Văn Lâm đang có mâu thuẫn với CLB Muangthong.

Cầu thủ Đặng Văn Lâm đang có mâu thuẫn với CLB Muangthong.

Người đại diện Đặng Văn Lâm phản pháo

Những ngày qua, vụ việc liên quan tới thủ thành Đặng Văn Lâm đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Muangthong tại giải VĐQG Thái Lan thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Đặng Văn Lâm bị CLB Muangthong gửi đơn kiện lên FIFA. Đáp lại, người đại diện của thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga cũng tuyên bố sẽ “chơi tới cùng”. Vụ lùm xùm ngày càng trở nên căng thẳng khi mới đây Đặng Văn Lâm đăng tải hình ảnh mình đang nghỉ dưỡng ở một bãi biển Thái Lan, dù CLB Muangthong liên tục yêu cầu anh trở lại CLB để tập luyện. Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã chỉ trích Đặng Văn Lâm thiếu chuyên nghiệp.

Chia sẻ trên Goal Thái Lan, người đại diện Andrey Grushin của Đặng Văn Lâm phản bác quan điểm rằng thủ môn đội tuyển Việt Nam thiếu chuyên nghiệp. Ông cho rằng Muangthong United và truyền thông Thái Lan không thể nói Đặng Văn Lâm bỏ tập, bởi anh đã chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Kirin. “Cậu ấy hiện là cầu thủ tự do. Văn Lâm là cầu thủ chuyên nghiệp nhất. Hãy hỏi các cầu thủ của Muangthong. Cậu ấy ngày nào cũng tập luyện. Các cầu thủ khác cũng sẽ nói rằng cậu ấy là kẻ cuồng tập luyện”- người đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Grushin nhấn mạnh.

“Tôi nhắc lại rằng Đặng Văn Lâm rất chuyên nghiệp, chưa bao giờ vắng một buổi tập nào. Đặng Văn Lâm là thủ môn hay nhất Đông Nam Á. Cậu ấy ra sân 42 lần trong 46 trận của Muangthong. Nếu chỉ là thủ môn số hai, cậu ấy sẽ phải ngồi dự bị dài. Nhưng 4 trận vắng mặt đó chỉ là thời gian nghỉ ngơi. Đôi khi HLV muốn tạo cơ hội cho thủ môn khác”- Grushin nói tiếp.

Cuối cùng, Andrey Grushin đã so sánh Đặng Văn Lâm với thủ thành Thái Lan Kawin Thamsatchanan: “Bạn hãy nhìn vào Kawin Thamsatchanan. Cậu ta đã không thi đấu trong 2 năm qua, thậm chí có thể sẽ bước sang năm thứ 3”.

Goal Thái Lan cũng cho biết ông Grushin đang chuẩn bị hồ sơ và sẵn sàng gửi lên FIFA để kiện ngược lại Muangthong United. Trước đó, đội chủ sân Kirin tuyên bố sẽ kiện người đại diện của Đặng Văn Lâm vì làm sai luật và phát biểu sai sự thật gây ảnh hưởng xấu tới CLB.

Đừng để căng thẳng leo thang

Thực tế, việc Đặng Văn Lâm chia tay Muangthong là sớm được dự báo. Thủ thành đội tuyển Việt Nam đã không hài lòng khi mình bị mất suất bắt chính. Theo các điều khoản hợp đồng khi ký kết, Văn Lâm là người của Muangthong tới hết mùa giải 2021. Tuy nhiên, do sự thay đổi về thời gian thi đấu, bản hợp đồng này được kéo dài tới ngày 31/5/2022.

Giám đốc điều hành Muangthong Ronnarit Suewaja khẳng định hợp đồng của Văn Lâm chưa được chấm dứt, đội bóng không vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận tài chính, trong khi người đại diện của Văn Lâm khẳng định thủ môn tuyển Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng với Muangthong vì đội bóng này vi phạm cam kết về tài chính như điều khoản trong hợp đồng. Điều đáng nói, phía CLB Thái Lan khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đặng Văn Lâm ra đi, với điều kiện thủ thành này đưa ra lời xin lỗi và trở lại tập luyện.

Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm và người đại diện không xuống nước, khi cái lý của mình đưa ra là có cơ sở. Được biết, Văn Lâm đang hoàn tất thủ tục và chờ có chuyến bay để sang Nhật Bản ký hợp đồng với CLB Cerezo Osaka tại giải J-League, bất chấp việc Muangthong đâm đơn kiện lên FIFA.

Đặng Văn Lâm vi phạm hợp đồng và tự ý “xé rào” để tìm CLB mới hay Muangthong United không thực hiện đúng cam kết về tài chính đúng sai thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng chắc chắn một điều mọi chuyện đang không dễ dàng dành cho thủ thành đội tuyển Việt Nam nếu vướng vào cuộc chiến pháp lý đối với đội bóng cũ. Bởi điều này sẽ vô cùng phức tạp khi vụ việc đưa lên FIFA và cần đến phán quyết của tòa án thể thao quốc tế (CAS). Viễn cảnh sau đó có thể là mất tiền, mất thời gian cũng như khó lòng tìm bến đỗ mới đúng như nguyện vọng ban đầu.

Cần nên biết rằng 2 tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho những trận đấu quyết định tại vòng loại World Cup 2022, trong khi vị trí của Đặng Văn Lâm là rất quan trọng. Nếu Đặng Văn Lâm chiến thắng ở cuộc chiến pháp lý với CLB cũ mọi chuyện không có gì đáng nói. Ngược lại, nếu anh nhận án treo giò của FIFA sẽ bị cấm thi đấu nhiều tháng, không thể sang Nhật Bản và cũng không được khoác áo tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Giờ là lúc mà Đặng Văn Lâm cùng người đại diện cần giảm bớt căng thẳng, giải quyết vấn đề trên tinh thần “dĩ hòa vi quý”, tránh mất cả chì lẫn chài như đã nói.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lum-xum-vu-dang-van-lam-voi-clb-muangthong-coi-chung-mat-ca-chi-lan-chai-550416.html