Lùm xùm điểm thi THPT: Lời hứa và quyết tâm

'Việc trả lại công bằng cho học sinh, niềm tin cho xã hội là việc mà bộ phải làm. Bộ đã và sẽ làm với tinh thần quyết tâm cao nhất'...

Bộ quyết tâm cao

Sau những ồn ào gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 vừa qua tại Hà Giang, Sơn La, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chính thức lên tiếng và có những chỉ đạo xử lý xung quanh vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: VOV

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: VOV

Tờ Lao động dẫn lời Bộ trưởng cho biết, với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ sẽ có những chỉ đạo giải quyết và xử lý kịp thời những sai phạm của các cá nhân đúng theo quy chế.

Cụ thể với trường hợp của Hà Giang, Sơn La, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, Bộ đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, đồng thời thành lập ngay tổ công tác về địa phương để làm rõ các dấu hiệu sai phạm, xác minh nghiêm không phân biệt bất cứ ai.

"Các anh em trong tổ công tác đã làm việc ngày đêm để đưa ra được kết luận nhanh chóng và chính xác nhất. Tôi cho rằng, trả lại công bằng cho các em học sinh, niềm tin cho xã hội là việc mà Bộ GDĐT phải làm và thực tế những ngày qua đã khẳng định rằng Bộ GDĐT đã làm bằng quyết tâm cao nhất.

Tại Hà Giang, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Còn về phía ngành Giáo dục, tôi đã đề nghị các địa phương kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ sai phạm”, Bộ trưởng Nhạ nói.

Bộ trưởng thừa nhận, dù quy trình chấm thi đã ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên, kỹ thuật chấm thi vẫn dưới sự vận hành của con người. Nếu con người mà không có tâm trong sáng, thiếu trách nhiệm thì kỹ thuật đến mấy cũng có thể làm sai lệch kết quả, nhất là khi sai phạm mang tính có chủ đích.

"Sau sự việc xảy ra tại Hà Giang, Sơn La, Bộ GDĐT sẽ nghiêm túc rà soát kỹ lưỡng lại toàn bộ quy trình tổ chức thi, nhất là khâu chấm thi, khắc phục những bất cập để hạn chế tới mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trong các kỳ thi tiếp theo"- Bộ trưởng Bộ GDĐT cho biết.

Sơn La "không có vùng cấm"

Liên quan tới sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, sau thanh kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra 5 người có liên quan đến những sai phạm "rất nghiêm trọng" trong Quy chế thi tại Sơn La.

Trong đó có ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm, được xác định có liên quan tới vụ gian lận này.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: Quan điểm của tỉnh Sơn La là luôn cầu thị và minh bạch. Không có vùng cấm và không bao che.

"Không ai vui khi sự việc xảy ra, chúng ta đều suy nghĩ, trăn trở, buồn vì đâu đó các cán bộ của mình làm việc không chính xác. Về trách nhiệm, trước hết, chúng tôi cầu thị và minh bạch, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Trách nhiệm của ai sai phải sửa, từ UBND trở xuống, từ cá nhân tôi, và phải khắc phục như thế nào. Quan điểm xử lý là không có vùng cấm và không bao che" – ông Phạm Văn Thủy nhấn mạnh.

Tại Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Giang), Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư kí Hội đồng thi tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Thanh Hoài bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Nguyễn Thanh Hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Hà Giang), người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh, trái với quy chế.

Trước đó, ngày 19/7, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sửa chữa, gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang.

Diễn biến mới vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Vũ Trọng Lương được xác định là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Về phía địa phương, Tỉnh ủy Hà Giang cũng đã gửi văn bản đến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên quan đến kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.

Trong văn bản này, Thường trực tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình, kịp thời định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh trong việc thông tin về tình hình tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang, không để các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền sai lệch sự thật, trái chiều ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và nhân dân.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/lum-xum-diem-thi-thpt-loi-hua-va-quyet-tam-3362451/