Lùm xùm chuyện xin nghỉ việc, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế TP Hải Dương?

Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng phòng Kinh tế TP Hải Dương xin nghỉ hưu sớm với lý do sức khỏe. Thành ủy Hải Dương luân chuyển Phó trưởng ban Dân vận sang giữ chức vụ này gây lùm xùm, xôn xao dư luận.

Thời gian vừa qua, câu chuyện ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng phòng Kinh tế UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có đơn đề nghị Thành ủy Hải Dương xin nghỉ hưu sớm, xin thôi giữ các chức vụ của cán bộ và ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương thống nhất luân chuyển đồng chí Trương Văn Lừng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy sang công tác tại phòng Kinh tế Thành phố sau đó bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, ngày 18/4, Thành ủy Hải Dương ban hành Nghị quyết 35 về công tác cán bộ nêu rõ: “Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương họp ngày 29/3 đã thảo luận thống nhất, trên cơ sở kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh và sự đồng ý của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ thống nhất để đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố được nghỉ hưu sớm trước hạn theo nguyện vọng cá nhân”.

Thành ủy Hải Dương.

Thành ủy Hải Dương.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cũng nêu rõ, thống nhất luân chuyển đồng chí Trương Văn Lừng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy sang công tác tại phòng Kinh tế Thành phố. Giới thiệu với HĐND Thành phố để bầu giữ chức Ủy viên UBND thành phố, sau đó bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế với thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền tiếp nhận về công tác tại UBND TP và HĐND TP bầu.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cũng giao UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu có văn bản báo cáo Ban tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương để thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ từ khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền; giao Ban Tổ chức Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố tổ chức kỳ họp đảm bảo theo quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của cấp ủy.

Như nội dung Nghị quyết 35, khi có kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh và sự đồng ý của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ thống nhất để đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố được nghỉ hưu sớm trước hạn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, ngày 24/4, Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hải Dương mới có kết quả giám định sức khỏe đối với ông Nguyễn Văn Phong. Một thành viên của hội đồng này khi trao đổi với PV Kiến Thức đã khẳng định điều này.

Thế nhưng trước đó, ngày 29/3/2019, Thành ủy Hải Dương có Thông báo số 657 thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Thông báo nêu rõ, xét đơn đề nghị của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban, Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Hải Dương và báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương họp ngày 29/3/2019 thống nhất đồng ý cho đồng chí Nguyễn Văn Phong được thôi giữ các chức vụ Thành ủy viên UBND, Trưởng phòng Kinh tế thành phố kể từ ngày 1/4/2019.

Dư luận đặt ra câu hỏi, dù khi chưa rõ sức khỏe của ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng phòng Kinh tế thành phố có đủ để đảm nhiệm chức vụ khi chưa có kết quả của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã thống nhất đồng ý cho đồng chí Nguyễn Văn Phong được thôi giữ các chức vụ Thành ủy viên UBND, Trưởng phòng Kinh tế thành phố kể từ ngày 1/4/2019 có quá vội vàng. Hơn nữa, hiện nay UBND TP Hải Dương có 108 công chức, thừa 3 công chức so với quy định, việc luân chuyển công chức từ khối Đảng sang khối chính quyền có hợp lý hay không? Nhiều người cũng đặt câu hỏi về việc, đồng chí Trương Văn Lừng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy sang công tác tại phòng Kinh tế Thành phố có phù hợp với tiêu chuẩn của chức danh này?

Để làm rõ thông tin liên quan vụ việc trên, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ban-doc-dieu-tra/lum-xum-chuyen-xin-nghi-viec-bo-nhiem-truong-phong-kinh-te-tp-hai-duong-1222091.html