Lukashenko: 'Tôi sẽ không ra đi một cách đơn giản như vậy'

Đi dạo với súng trong tay, tổ chức bầu cử sớm và cuộc bỏ chạy của phe đối lập: những điểm chính từ cuộc trả lời phỏng vấn của ông Lukashenko.

Ảnh: Nikolay Petrov / BelTA / RIA Novosti

Ảnh: Nikolay Petrov / BelTA / RIA Novosti

Xin giới thiệu bài báo của báo “Lenta.ru” với tiêu đề và phụ đề trên đăng chiều 9/9/2020 về một chủ đề đang được quan tâm hiện nay. Phần in đậm và in nghiêng đều là của Lenta.ru.

Vào ngày thứ Ba, 8/9/2020, Tổng thống đương nhiệm của Belarus Alexandr Lukashenko đã dành cho các phương tiện truyền thông Nga như - "Tiếng nói Matxcova”, RT, “Kênh một” và VGTRK một cuộc trả lời phỏng vấn khá dài.

Toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn chưa được công bố, nhưng trên kênh Telegram của Tổng biên tập Đài phát thanh "Tiếng nói Matxcova" Roman Babayan và trên các kênh thông tin của Hãng thông tấn TASS đã có các đoạn trích từ cuộc trò chuyện nói trên.

Lenta.ru chọn ra những ý quan trọng và thú vị nhất của Lukashenko về các cuộc biểu tình, nhiệm kỳ tổng thống của ông và mối quan hệ Belarus với Nga.

Về cuộc bầu cử tổng thống mới ở Belarus

Chúng tôi sẵn sàng tiến hành cải cách hiến pháp, và sau đó tôi không loại trừ khả năng tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Về sự cần thiết phải giữ chiếc ghế nguyên thủ quốc gia

Vâng, cũng có thể là tôi đã ngồi (trên chiếc ghế tổng thống) hơi lâu một chút . Hình ảnh tôi đã không chỉ được giới thiệu trên màn hình TV, mà còn (được in trên) cả bàn là và ấm đun nước.

Nhưng bây giờ thì chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được người Belarus. Tôi sẽ không rút lui một cách dễ dàng như vậy.

Tôi đã xây dựng Belarus trong một phần tư thế kỷ. Tôi sẽ không thể bỏ mặc Belarus một cách đơn giản như vậy được. Thêm nữa, nếu tôi rút đi, những người ủng hộ tôi sẽ bị cắt cổ!

Ảnh: Vasily Fedosenko / Reuters

Về lần xuất hiện với khẩu súng và áo giáp chống đạn của mình

Sự xuất hiện của tôi cùng một khẩu súng chỉ nói lên một điều duy nhất: Tôi sẽ không chạy trốn đi đâu cả và sẵn sàng bảo vệ đất nước của mình đến cùng.

Về những người biểu tình

Xét từ góc độ con người, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, nhưng tôi cũng hiểu rằng có một số người trong những người đang biểu tình bây giờ đơn giản là không biết Belarus của chúng tôi 20 năm trước như thế nào, và còn một số nữa- biết nhưng đã quên hẳn điều đó!

Về phe đối lập Belarus

Tôi sẽ không nói chuyện với Hội đồng điều phối của phe đối lập, vì tôi không biết những người này là ai. Họ không phải là bất kỳ một phe đối lập nào cả. Tất cả những gì họ đề xuất- đó sẽ là một thảm họa cho Belarus và cho nhân dân dân Belarus.

Họ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ ràng buộc của chúng tôi (Belarus) với nước Nga anh em, họ muốn nền giáo dục và y tế của chúng tôi là nền giáo dục và y tế phải trả tiền.

Họ muốn tất cả các xí nghiệp công nghiệp của chúng tôi bị hủy diệt và mọi công nhân trở thành những người thất nghiệp!

Maria Kolesnikova. Ảnh: Dmitry Lovetsky / AP

Về "cuộc bỏ chạy" của thủ lĩnh phe đối lập Maria Kolesnikova

Maria Kolesnikova bị tạm giữ vì vi phạm các quy định xuất nhập cảnh. Cùng với hai người bạn đồng hành, đêm hôm qua bà ta đã tìm cách sang Ucraine.

Tại cửa khẩu, họ xuất trình giấy tờ cho lực lượng biên phòng Belarus, sau đó họ được phép vào khu vực lãnh thổ giữa Cộng hòa Belarus và Ucraine.

Tại đây, trong lần kiểm tra thứ hai, Kolesnikova đã bị (bạn đồng hành của mình) đẩy ra khỏi xe, còn những người trên xe đó đã bỏ chạy sang lãnh thổ Ucraine.

Lưu ý của "Lenta.ru": phía Ucraine coi những gì đã xảy ra không phải là một cuộc trốn chạy, mà là một hành động trục xuất. Bộ Nội vụ Ucraine nhấn mạnh rằng chính M.Kolesnikova đã xé hộ chiếu để được ở lại Belarus.

Về hội nhập với Nga

Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hội nhập với Nga, nhưng trước hết, cần phải làm sao cho tất cả những định chế và dự án đã có trong khuôn khổ của Quốc gia liên minh hoạt động một cách thực sự.

Ảnh: Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Belarus

Về sự can thiệp của Mỹ

Chúng tôi biết ai đứng sau tất cả các kênh Telegram này (ý muốn nói tới các kênh truyền thông đối lập, cũng như những kênh Telegram ẩn danh chỉ trích chính quyền Belarus - Lenta.ru) .

Đấy là người Mỹ. Tất cả chúng ta cần phải hiểu rằng vấn đề không phải là tại Belarus. Mục tiêu chính của họ là Nga!

Chính vì vậy, các vị (người Nga) không được phép thư giãn!

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/lukashenko-toi-se-khong-ra-di-mot-cach-don-gian-nhu-vay-3418712/