Lukaku và Harry Kane - ai là chân sút xuất sắc hơn?

Đó là bài toán khó tìm ra câu trả lời, bởi lẽ mỗi tiền đạo đều có thế mạnh riêng và đã khẳng định được giá trị.

Trận gặp tuyển Anh tại Brussels (Bỉ) thuộc UEFA Nations League (2h45, ngày 16/11) là cơ hội để chủ nhà đòi lại món nợ để thua trong trận lượt đi. Với "Quỷ đỏ" (biệt danh tuyển Bỉ), niềm hy vọng của họ sẽ đổ dồn lên trung phong Romelu Lukaku.

Thế nhưng, "Tam sư" (biệt danh tuyển Anh) cũng sở hữu ngòi nổ nguy hiểm là Harry Kane. Cả hai sinh cùng thời, đồng thời từng tỏa sáng và khẳng định đẳng cấp tạo Premier League. Họ thậm chí đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Kane là tiền đạo toàn diện

Ở trận lượt đi trên sân Wembley tháng 10, Lukaku chơi nổi bật hơn Kane. Tiền đạo người Bỉ ra sân đá chính và ghi bàn mở tỷ số, trong khi đối thủ chỉ được đưa vào sân từ phút 66.

Nếu Lukaku thi đấu nỗ lực và đóng góp chung vào lối chơi toàn đội, Kane lại tỏ ra khá mờ nhạt. Dấu ấn duy nhất của mũi nhọn 27 tuổi để lại là pha bỏ lỡ đáng tiếc có thể giúp "Tam sư" tìm được bàn thắng thứ 3.

Tuy vậy, trong những năm gần đây, Lukaku và Kane có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Họ ghi được nhiều bàn thắng, đồng thời vươn mình trở thành những tiền đạo hay nhất thế giới.

 Kane ghi bàn tốt, kiến tạo cũng giỏi. Ảnh: Getty.

Kane ghi bàn tốt, kiến tạo cũng giỏi. Ảnh: Getty.

Mùa 2020/21, Kane đã ghi 7 bàn và có 8 pha kiến tạo sau 714 phút thi đấu tại Premier League. Lukaku hơi lép vế hơn về số bàn thắng khi mới 5 lần xé lưới đối thủ, thế nhưng anh mới chơi 441 phút ở Serie A.

Để so sánh, trung bình số bàn thắng mỗi trận của Lukaku là 1,1 bàn và cứ sau 3,1 cú sút thì chân sút người Bỉ lại làm rung mành lưới khung thành đối phương, đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn 33,33% (theo số liệu từ Squawka). Đáng chú ý, Lukaku không cần tới những quả phạt đền để ghi bàn.

Trong khi đó, trung bình số bàn thắng mỗi trận của Kane là 0,9 bàn. Và cứ sau trung bình 3,7 cú sút, tiền đạo người Anh lại ghi bàn, đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 24,14%.

Lukaku rê dắt bóng hiệu quả hơn Kane với trung bình 2,3 lần/trận so với 1,2 lần/trận. Thống kê này phải chăng cho thấy việc rê dắt tốt là lợi thế giúp Lukaku ghi bàn tốt hơn Kane?

Điều này hoàn toàn sai lầm. Dưới sự chỉ dẫn của HLV Antonio Conte ở Inter Milan, Lukaku đang vươn mình phát triển để trở thành "Didier Drogba mới", tức mãnh thú mạnh mẽ xung quanh và bên trong vùng cấm địa.

Tại sân Meazza, Lukaku thường xuyên hoạt động chếch bên cánh phải và trở thành tiền đạo mục tiêu (target-man). Anh phát huy tối đa sự hiệu quả trong vai trò này khi đạt tỷ lệ dứt điểm thành công 3,7 lần/trận, vượt trội so với chỉ 1,2 lần/trận của Kane (theo số liệu từ Squawka).

Tuy nhiên, so sánh trên không có nghĩa Kane dở hơn. Tiền đạo người Anh đang trở thành bản sao của Teddy Sheringham, cựu ngôi sao Tottenham và Manchester United.

Kane tự tiến hóa để trở thành tiền đạo không chỉ ghi bàn giỏi, mà kiến tạo cũng xuất sắc. Khi cần, trung phong này có thể lùi về giữa sân để tham gia xây dựng tấn công như một "nhà kiến tạo".

Mùa 2020/21, người hâm mộ thường xuyên được thấy những tình huống Kane kiến tạo cho Son Heung-min tại Tottenham ghi bàn. Họ thậm chí trở thành cặp song sát lợi hại nhất của Premier League.

Kane đang sáng tạo hơn so với quá khứ. Anh có trung bình 9,9 đường chuyền lên phía trên mỗi trận. Để so sánh, Lukaku chỉ có trung bình 5,8 đường chuyền lên phía trên mỗi trận.

Điều này cho thấy Kane và Lukaku có vai trò khác nhau trên sân. Một người hoạt động chủ yếu trên hàng công và chờ đợi đồng đội dọn cỗ, trong khi người còn lại sẵn sàng đá thấp và đảm nhận vai trò kiến tạo.

Kane đang biến thành tiền đạo toàn diện, còn Lukaku như kẻ săn trộm trong vùng cấm địa. Thống kê về số pha kiến tạo và số cơ hội họ tạo ra nói lên tất cả. Kane tạo ra trung bình 2,3 cơ hội mỗi trận, còn Lukaku đạt 1,5.

Tuy nhiên, bước vào trận tái đấu ở Nations League, Lukaku có phong độ tốt hơn đồng nghiệp khi ghi 10 bàn trong 10 trận gần nhất của tuyển Bỉ. Tại Nations League, mũi nhọn này đã ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất.

Kane cũng ghi 10 bàn sau 10 trận gần nhất chơi cho tuyển Anh. Tuy vậy, chân sút 27 tuổi lại chưa có bàn thắng nào cho ĐTQG suốt một năm qua. Lần gần nhất Kane ghi bàn ở tuyển Anh là vào lưới Kosovo tháng 11/2019.

Lukaku là mãnh thú săn bàn trong vùng cấm địa. Ảnh: Getty.

Sự cô đơn của Kane ở tuyển Anh

"Kane giỏi hơn Lukaku. Cậu ấy có kỹ thuật cá nhân khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt. Đó còn là cầu thủ kiến thiết lối chơi cừ khôi. Kane cũng sở hữu khả năng không chiến tuyệt vời, đồng thời có sự điềm tĩnh", bình luận viên Shebby Singh của Fox Sports Asia nói với Zing.

"Lukaku không có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật lại kém. Anh ấy phung phí nhiều cơ hội. Với trận Bỉ gặp Anh, chúng ta sẽ thấy Lukaku được hỗ trợ, bởi những người đồng đội tuyệt vời xung quanh, còn Kane là cầu thủ xuất sắc duy nhất trong đội", ông Singh phân tích tiếp.

Lukaku không thể so với Kane về kỹ thuật. Tiền đạo người Bỉ vẫn thường trở thành trò cười cho dân mạng bởi những pha xử lý bước một rất vụng về.

Còn ở Kane, đó là tiền đạo có lối chơi thanh lịch và uyển chuyển. Quan sát mũi nhọn này thi đấu, người ta thấy đó là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ và tinh tế.

Thế nhưng, Kane lại không có những người làm bóng phía sau xuất sắc. Lukaku lại may mắn hơn khi được hậu thuẫn bởi Kevin de Bruyne, tiền vệ kiến thiết lối chơi hay nhất Premier League. Và nếu Eden Hazard không nhiễm nCoV, tiền vệ người Bỉ có thể sẽ ra sân để trợ giúp cho Lukaku.

Theo giới chuyên môn, Kane và Lukaku đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Để kết luận ai là người giỏ hơn, điều đó tùy thuộc người bạn nói đứng về phía nào.

Tuy vậy, điều chắc chắn tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn tuyển Anh nhờ sở hữu những tiền vệ xuất sắc. Họ có Kevin de Bruyne, ngôi sao sở hữu những phẩm chất mà không cầu thủ nào của "Tam sư" có được.

Tóm lại, Lukaku và Kane đều có thế mạnh của riêng mình. Và cả hai chắc chắn sẽ muốn chứng tỏ khả năng của mình trong trận đấu sắp tới.

Lukaku đánh giá MU sau khi Inter vào chung kết Europa League Romelu Lukaku đánh giá mùa giải của MU sau khi cùng Inter Milan hạ Shakhtar Donetsk 5-0 để vào chơi trận chung kết Europa League 2019/20.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lukaku-va-harry-kane-ai-la-chan-sut-xuat-sac-hon-post1153251.html