Lukaku thăng hoa trong màu áo tuyển Bỉ

Tiền đạo sinh năm 1993 ghi bàn giúp tuyển Bỉ có trận hòa 1-1 trước CH Czech ở vòng loại World Cup 2022 rạng sáng 28/3.

Tuyển Bỉ đang đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước CH Czech. Với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng 6-2 trước Estonia, Tomas Soucek cùng đồng đội đã thi đấu sóng phẳng với đối thủ được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt.

CH Czech mở tỷ số ở phút 50 do công của Lukas Provod, nhưng 10 phút sau, Romelu Lukaku đã tỏa sáng để giúp tuyển Bỉ rời sân Sinobo với 1 điểm. Từ đường chuyền của Kevin De Bruyne, Lukaku đột phá dũng mãnh. Anh dùng động tác giả mềm mại để loại hậu vệ, rồi dứt điểm đánh bại nốt thủ thành Tomas Vaclik.

Lukaku đang có phong độ đầy ấn tượng cùng tuyển Bỉ. Anh đã ghi 36 bàn trong 31 lần ra sân gần nhất. Trong 10 trận đấu thuộc vòng loại World Cup gần nhất, chân sút này đều ghi bàn.

Ở tuổi 28, Lukaku vẫn đang nâng cao kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển. Anh đã có 59 bàn cho đội bóng quê nhà, thành tích không cầu thủ đồng hương nào có thể chạm đến.

Ở trận gặp CH Czech, Lukaku thi đấu đầy cố gắng. Cựu sao MU là tiền đạo cắm, nhưng không ngần ngại di chuyển sang hai biên để thu hút hậu vệ. Quãng thời gian khoác áo Inter cũng giúp "Big Rom" cải thiện đáng kể khả năng tạt. Chưa dừng ở đó, cầu thủ sinh năm 1993 còn có đóng góp lớn cho mặt trận phòng ngự. Lukaku có đến 5 lần phá bóng, con số nhiều hơn cả 3 trung vệ Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld (cùng 4 lần).

Ngày 31/3, tuyển Bỉ sẽ chạm trán Belarus trên sân nhà. Đây là cơ hội để Lukaku tiếp tục gia tăng thành tích cá nhân ở cấp độ đội tuyển.

Đội hình ra sân của tuyển CH Czech và Bỉ.

Đội hình ra sân của tuyển CH Czech và Bỉ.

Lukaku tỏa sáng sau cú bứt tốc từ sân nhà Tiền đạo người Bỉ giúp Alexis Sanchez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter trước Parma ở vòng 25 Serie A rạng sáng 5/3 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lukaku-thang-hoa-trong-mau-ao-tuyen-bi-post1197966.html