Lukaku khóc khi nghe tin sự cố của Eriksen

Dù ghi hai bàn giúp tuyển Bỉ đánh bại tuyển Nga 3-0 ở trận đầu tiên bảng B, nhưng Lukaku vẫn không vui về tình hình sức khỏe của đồng đội của anh tại Inter Milan là Christian Eriksen.

Tuyển Bỉ có trận thắng mở màn tại Euro 2020 khi đánh bại chủ nhà Nga với tỷ sô 3-0. Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của trung phong Lukaku, khi anh là người lập cú đúp với 2 bàn thắng được ghi ở phút thứ 10 và 88. Sau trận đấu, tiền đạo của Inter Milan cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tuy đội nhà giành chiến thắng và Lukaku đang dẫn đầu danh sách ghi bàn sau trận đấu này, tuy nhiên tiền đạo 28 tuổi khẳng định niềm vui của mình không trọn vẹn vì sự cố bất tỉnh của tiền vệ Christian Eriksen, đồng đội của anh tại Inter Milan.

Lukaku và Eriksen giúp Inter Milan vô địch Serie A mùa vừa qua. Ảnh: Getty Images

Lukaku và Eriksen giúp Inter Milan vô địch Serie A mùa vừa qua. Ảnh: Getty Images

Chia sẻ sau trận đấu với BeIN Sports, Lukaku cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng, nhưng đối với tôi thật khó để thi đấu bởi tâm trí của tôi luôn dành cho đồng đội của mình là Christian. Tôi hy vọng anh ấy khỏe và tôi xin dành màn trình diễn hôm nay cho anh ấy”.

"Chris, I love you" đó là lời nói của Lukaku dành cho đồng đội tại Inter Milan, khi anh ghi bàn giúp Bỉ mở tỷ số ở phút thứ 10. Ảnh: AP.

Lukaku còn cho biết thêm, trước trận đấu anh đã khóc rất nhiều vì lo lắng cho Eriksen, Lukaku nói: “Tôi khóc rất nhiều vì lo sợ, chúng tôi đã có những thời khắc gắn kết với nhau trong một năm rưỡi (tại Inter Milan). Tôi dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn cả gia đình mình. Tâm trí tôi luôn hướng về anh ấy, bạn gái của anh ấy, hai người con và gia đình của anh ấy”.

Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Bỉ ở phút thứ 10, Lukaku đã chạy đến ông kính máy quay để ăn mừng, số 9 của tuyển Bỉ đã hét thẳng vào ống kính máy quay nói là: “Chris, Chris I love you”.

Lập "cú đúp" vào lưới tuyển Nga, Lukaku giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Nhận định về trận đấu với Nga, Lukaku cho biết, anh và đồng đội đã có một màn trình diên tuyệt vời, Lukaku cho rằng anh rất vui với đội tuyển và hy vọng tuyển Bỉ sẽ đi xa ở giải đấu năm nay. Ở lượt trận thứ hai bảng B, tuyển Bỉ sẽ đối đầu với Đan Mạch vào lúc 23h ngày 17-6.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/lukaku-khoc-khi-nghe-tin-su-co-cua-eriksen-992537.html