Lukaku giúp tuyển Bỉ đánh bại Croatia

Pha lập công của Romelu Lukaku mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Bỉ trước Croatia ở trận giao hữu rạng sáng 7/6 (giờ Hà Nội).

Bàn thắng duy nhất được Lukaku ghi ở phút 38. Trong trận này, tiền đạo thuộc Inter Milan một lần đưa bóng dội xà Croatia ở hiệp một. Cuối hiệp 2, pha cứu thua xuất thần từ thủ môn Dominik Livakovic khiến cựu sao Man United không thể có cú đúp.

Sau trận hòa Hy Lạp 1-1, tuyển Bỉ của HLV Roberto Martinez tìm lại cảm giác chiến thắng để sẵn sàng cho vòng chung kết Euro 2020. Trong khi đó, HLV Zlatko Dalic cần điều chỉnh lối chơi của Croatia nếu đặt tham vọng tiến sâu như World Cup 2018.

 Bỉ chơi trận giao hữu cuối cùng trước Euro 2020.

Bỉ chơi trận giao hữu cuối cùng trước Euro 2020.

Ở trận đấu trên sân Stade Roi Baudouin (Bỉ), tuyển Croatia nhập cuộc chủ động trong 10 phút đầu. Sự cơ động của bộ ba Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic và Luka Modric ở giữa sân giúp nhà á quân World Cup 2018 dồn ép đối thủ. Nhưng sau đó, thế trận trở lại quyền kiểm soát của Bỉ.

Tuyển Bỉ không có Kevin De Bruyne, trong khi Eden Hazard dự bị. Dries Mertens và Yannick Carrasco ở 2 biên là mũi tấn công chính của "Quỷ đỏ" trong trận này. Bàn mở tỷ số đến từ tình huống Mertens tạt từ biên phải, gây lộn xộn trong khu vực 16,5 m của Croatia, và Lukaku chớp lấy cơ hội ghi bàn.

Trước tuyển Bỉ, Croatia phụ thuộc chủ yếu vào những pha cầm bóng của Modric. Tuy nhiên, tiền vệ của Real Madrid phải lùi sâu phòng ngự, do đó không thể tung những đường chuyền sáng tạo. Đội bóng của HLV Dalic không có nổi cơ hội mười mươi trong hiệp một.

Bruno Petkovic trong vai trò mũi nhọn hàng công Croatia vô hại trước bộ ba trung vệ tuyển Bỉ là Toby Alderweireld, Jason Denayer và Jan Vertonghen. Croatia cần mẫu trung phong như Mario Mandzukic để sẵn sàng tạo điểm cắt sau những pha căng ngang và tạt từ Ivan Perisic.

Hai đội tạo thế trận căng thẳng trong 45 phút đầu tiên. Khi De Bruyne vắng mặt, những cú phất bóng của Youri Tielemans cho Lukaku là chìa khóa để tuyển Bỉ mở ra không gian.

Sau giờ nghỉ, HLV Dalic rút Modric khỏi sân. Croatia không thể tổ chức lối chơi. Tuyển Bỉ cũng chủ động giảm nhịp độ, dưỡng sức, dẫn đến thế trận nhàm chán.

Hazard là điểm nhấn cuối cùng trong trận giao hữu này. Tiền vệ người Bỉ vào sân trong 10 phút cuối, nhưng cảm giác bóng tệ, lạc nhịp với đồng đội.

Đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của tuyển Bỉ cho Euro 2020. HLV Martinez cần có sự phục vụ của Axel Witsel, De Bruyne và một Hazard ở trạng thái tốt nhất để trình làng đội hình tối ưu tại Euro 2020.

Bóng bay vào lưới sau khi trúng mặt Lukaku Trung phong người Bỉ có pha ghi bàn hài hước trong chiến thắng 5-1 của Inter trước Udinese ở vòng 38 Serie A tối 23/5 (giờ Hà Nội).

Viết Tuệ

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lukaku-giup-tuyen-bi-danh-bai-croatia-post1224142.html