Luka Modric từ chối gia hạn hợp đồng với Real Madrid

Nguyên nhân được cho là Modric chưa bằng lòng với mức đã ngộ được đưa ra trong cuộc thương thảo, và đang chờ đợi một con số lớn hơn.

Modric mới đây đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới từ phía Ban lãnh đạo Real Madrid. Nguyên nhân được cho là Modric chưa bằng lòng với mức đã ngộ được đưa ra trong cuộc thương thảo, và đang chờ đợi một con số lớn hơn.

Bên cạnh đó, chủ nhân Quả bóng Vàng 2018 cũng đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ phía Inter Milan. Đại diện từ Italia đã đặt lên bàn đàm phán với Modric một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức đãi ngộ lên tới 10 triệu Euro cho mỗi mùa.

Modric từ chối gia hạn hợp đồng với Real

Đáng chú ý, Inter hiện có đến 3 cầu thủ đồng đội của Modric ở ĐT Croatia, bao gồm Sime Vrsaljko, Ivan Perisic và Marcelo Brozovic. Nhờ sở hữu bộ 3 này, Inter có thêm sức hút trong nỗ lực đưa anh về sân Giuseppe Meazza.

Được biết, giao kèo hiện tại giữa Modric và Kền kền trắng chỉ còn hiệu lực đến năm 2020. Nếu Modric hạ quyết tâm ra đi, nhà ĐKVĐ Champions League có thể sẽ buộc phải đồng ý bán anh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, hoặc chịu mất trắng một trong những ngôi sao sáng nhất của mình.

Kể từ đầu mùa giải năm nay, Modrid đã chơi 16 trận ở La Liga (2 lần vào sân từ ghế dự bị). Cựu tiền vệ của Tottenham ghi được 2 bàn thắng và 2 lần chuyền bóng giúp đồng đội lập công.

Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/luka-modric-tu-choi-gia-han-hop-dong-voi-real-madrid-d2060651.html