Luka Modric giành cú đúp giải thưởng của UEFA

Luka Modric nhận 2 giải xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Châu Âu tại buổi lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League (UCL) mùa giải 2018-2019.

Modric (trái) thi đấu tốt cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG trong năm 2018. Ảnh: Getty Images.

LĐBĐ Châu Âu (UEFA), Luka Modric đã được vinh danh ở 2 giải thưởng khác nhau: “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA” và “Tiền vệ xuất sắc nhất UCL mùa 2017-2018”.

Tiền vệ người Croaita là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa của Real Madrid trên đường giành chức vô địch giải đấu này lần thứ 3 liên tiếp.

Trả lời phỏng vấn trang chủ của UEFA sau buổi lễ, Modric bày tỏ: “Mùa vừa rồi là mùa giải tuyệt với với tôi, đặc biệt ở UCL. Chúng tôi trải qua hành trình gian nan hơn các mùa bóng trước.

Đội bóng lần lượt đánh bại nhà vô địch của Pháp, Italy và Đức rồi cả Liverpool, một tập thể xuất sắc cũng có mùa giải thành công ở nước Anh”.

Ba danh hiệu cá nhân khác của nam cũng đều thuộc về các đồng đội hiện tại và trước đây của Modric.

Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu “Tiền đạo xuất sắc nhất UCL mùa 2017-2018”. Bàn thắng đáng chú ý nhất của CR7 ở mùa trước là cú “xe đạp chổng ngược” ở trận tứ kết lượt đi vào lưới Juventus, đội bóng hiện tại của anh.

Sergio Ramos (phải) trong khoảnh khắc nhận giải thưởng “Hậu vệ xuất sắc nhất UCL mùa 2017-2018". Ảnh: Getty Images.

Vượt qua Marcelo và Raphael Varane, Sergio Ramos là chủ nhân của hạng mục “Hậu vệ xuất sắc nhất UCL mùa 2017-2018”.

Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải trước đã gọi tên Keylor Navas. Anh chơi chắc chắn trong khung gỗ của Real Madrid, tạo tiền đề cho những cầu thủ tuyến trên tỏa sáng.

Dù vậy, năm nay anh sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính với thủ thành Thibaut Courtois. Thủ môn người Bỉ mới chuyển từ Chelsea tới đội chủ sân Bernabeu trong kì chuyển nhượng mùa hè 2018.

David Beckham (phải) được vinh danh do những cống hiến đặc biệt trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Giải thưởng “Chủ tịch UEFA” năm nay được trao cho David Beckham sau những đóng góp tích cực của anh cho thế giới bóng đá. Phát biểu tại buổi lễ, cựu tiền vệ tài hoa này vẫn ấn tượng với cuộc lội ngược dòng lịch sử của Man United trước Bayern Munich ở trận chung kết UCL năm 1999.

Nữ cầu thủ người Đan Mạch – Pernille Harder là người giành giải “Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của UEFA”.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/luka-modric-gianh-cu-dup-giai-thuong-cua-uefa-628428.ldo