Luka Modric đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất, Real nhuộm trắng đội hình FIFA

Tiền vệ Luka Modric đã được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong Gala tôn vinh các cá nhân của FIFA được tổ chức tại London rạng sáng nay.

Luka Modric

Modric đã nhận được 29,05% phiếu bầu bỏ khá xa người xếp thứ 2 là Cristiano Ronaldo với 19,08% phiếu. Ngôi sao mới nổi Mohamed Salah của Liverpool và tuyển Ai Cập xếp thứ 3 với 11,23% phiếu bầu. Salah còn được an ủi khi nhận giải Pukas dành cho cầu thủ ghi bàn đẹp nhất năm nhờ pha lập công trong trận Liverpool - Everton hồi tháng 12 năm ngoái.

Messi không được lọt vào top 3 là điều đã được biết trước nhưng tiền đạo của tuyển Argentina còn không có nổi vị trí thứ 4 do kém cả phiếu bầu so với Kylian Mbappe. Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Griezmann, Hazard, Kevin de Bruyne, Varane và Harry Kane.

Việc Modric đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất không có gì bất ngờ vì anh đã có mùa bóng sáng chói trong cả màu áo Real Madrid lẫn tuyển Croatia. Với sức ảnh hưởng lớn, Modric đã giúp Real Madrid đoạt danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp rồi giúp Croatia góp mặt tại chung kết World Cup. Còn Ronaldo, Salah hay Messi thì cũng chỉ chơi xuất sắc trong màu áo CLB chứ không thể hiện nhiều khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hơn nữa, người ta cũng đoán trước được việc Modric sẽ được tôn vinh ngay khi UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cách đây hơn tháng. Khi ấy, Modric cũng về nhất, Ronaldo về nhì, Salah về thứ 3. Kết quả đó đã tác động rất lớn đến những lá phiếu bầu chọn cho cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Một cầu thủ khác của Real Madrid được tôn vinh trong Gala là Thibaut Courtois đã vượt qua Hugo Lloris và Kasper Schmeichel để giành giải thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng. Nhưng điều khá khôi hài là cả 3 thủ môn kể trên lại không có mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA cho dù Real đã nhuộm trắng đội hình này với 5 vị trí.

Đội hình tiêu biểu của FIFA như sau:

Thủ môn: De Gea (TBN, Man Utd)

Hậu vệ: Dani Alves (Brazil, PSG), Varane (Pháp, Real Madrid). Ramos (TBN, Real Madrid), Marcelo (Brazil, Real Madrid).

Tiền vệ: Luka Modric (Croatia, Real Madrid), Kante (Pháp, Chelsea), Hazard (Bỉ, Chelsea).

Tiền đajo: Mbappe (Pháp, PSG), Messi (Argentina, Barcelona), Cristiano Ronaldo (BĐN, Real Madrid/đã chuyển sang Juventus)

Trong khi đó, Didier Deschamps nhận giải HLV xuất sắc nhất, vượt qua người đồng đội cũ Zinedine Zidane và HLV Dalic của Croatia. Trong lịch sử giải HLV xuất sắc nhất của FIFA từ 2010 thì chưa có người nào được bầu 2 lần dù là Mourinho hay Guardiola. Ngay cả Zidane cũng chỉ được bầu 1 lần vào năm ngoái.

Giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo người Brazil Marta, còn ông Reynald Pedros được bầu là HLV xuất sắc nhất trong bóng đá nữ khi giúp Lyon đoạt Champions League.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/luka-modric-doat-giai-cau-thu-xuat-sac-nhat-real-nhuom-trang-doi-hinh-fifa-97335.html