Luka Modric đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, Luka Modric tiếp tục vượt qua các ngôi sao Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Luka Modric trên bục nhận giải thưởng. (Nguồn: soccerladuma)

Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, Luka Modric tiếp tục vượt qua các ngôi sao Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Dù không quá bất ngờ nhưng việc Luka Modric vượt qua Ronaldo và Salah để giành danh hiệu FIFA The Best 2018 vẫn khiến giới truyền thông khắp thế giới đặc biệt chú ý.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng của làng bóng đá thế giới khi tiền vệ Croatia tạm thời cắt đứt kỷ nguyên thống trị của bộ đôi Messi-Ronaldo nhiều năm qua.

Modric đã có một mùa giải thành công khi anh đã giành chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp hồi tháng 5 và đưa Croatia đến vị trí á quân World Cup.

Modric đã có 56 lần ra quân cho câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia và thừa nhận đây là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm mới xuất hiện một ngôi sao có thể đánh bại cả Ronaldo, Messi trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải.

Danh sách giải thưởng

- Bàn thắng đẹp nhất: Mohamed Salah (Liverpool)
- HLV đội nam xuất sắc: Didier Deschamps (Pháp)
- Thủ môn hay nhất: Thibaut Courtois (Bỉ-Real Madrid).
- Cộng đồng người hâm mộ ấn tượng nhất: Cổ động viên Peru.
- HLV đội nữ xuất sắc: Reynald Pedros.
- Fair Play: Lennart Thy.
- Cầu thủ nữ hay nhất: Marta (Brazil).
- Cầu thủ nam hay nhất: Luka Modric (Real Madrid-Croatia).
- Đội hình hay nhất năm của FIFPro: David De Gea - Dani Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo - N'Golo Kante, Luka Modric, Eden Hazard - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luka-modric-doat-danh-hieu-cau-thu-xuat-sac-nhat-nam-cua-fifa/526306.vnp