Luka Modric: 'Croatia muốn làm nhiều hơn ở World Cup 2018'

Giành vé vào chơi trận bán kết World Cup 2018 bằng chiến thắng sau loạt luân lưu trước Nga, đội trưởng Croatia Luka Modric khẳng định anh và đồng đội còn muốn làm nhiều hơn thế.

Đội trưởng Luka Modric đã dẫn dắt Croatia giành chiến thắng trước Nga ở loạt sút luân lưu, qua đó tiến thẳng vào trận bán kết để gặp ĐT Anh.

Trả lời ESPN sau trận đấu, ngôi sao 32 tuổi phát biểu: "Điều quan trọng nhất với tôi là sự thành công của ĐTQG và chúng tôi có thể tạo nên điều gì đáng nhớ. Chúng tôi đã tiến rất xa nhưng vẫn còn muốn làm hơn thế nữa".

Luka Modric luôn tập trung cao độ trong suốt trận đấu. Ảnh: Getty

"Trong hiệp 2 và cả hiệp phụ, chúng tôi đều chiếm ưu thế. Đáng ra chúng tôi có thể kết thúc trận đấu mà không cần đến loạt sút luân lưu, nhưng có lẽ số phận đã định sẵn người Croatia phải trải qua những tình huống kịch tính và đầy khó khăn", tiền vệ đang chơi cho Real Madrid nói thêm.

Các cầu thủ Croatia có vẻ là những người bình tĩnh hơn ở loạt sút luân lưu khi thực hiện thành công 4/5 lần sút. Chỉ đến khi tiền vệ Ivan Rakitic thực hiện cú sút quyết định đưa đội nhà vào bán kết thì các đồng đội của anh mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc và HLV Zlatko Dalic cũng không kìm được nước mắt.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Croatia. Ảnh: Getty

"Tôi đã tập trung cao độ trong suốt trận đấu, nhưng sau cú sút của Rakitic, tôi như vỡ òa. Tất cả chúng tôi, những người con của Croatia đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi không mấy khi khóc, nhưng giờ tôi nghĩ mình có lý do chính đáng để rơi nước mắt", Luka Modric chia sẻ.

Đối thủ của thầy trò HLV Zlatko Dalic ở trận bán kết là ĐT Anh sau khi Tam sư đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-0 ở trận đấu trước đó.

Cập nhật các cặp đấu ở vòng bán kết. Đồ họa: Minh Phúc

"Tất nhiên những ưu thế còn lại có thể thuộc về ĐT Anh nhưng chúng tôi sẽ không chùn bước, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể ở trận đấu sắp tới. Chúng tôi còn 2 trận đấu, chúng tôi đang được truyền động lực và sẽ thi đấu bằng tất cả những gì mình có", đội trưởng Croatia thể hiện sự quyết tâm.

"Không có đội được dự đoán sẽ chiến thắng ở World Cup lần này, cơ hội là 50-50 và bạn phải chiến đấu. Ứng viên cho chức vô địch, những đội mạnh, họ đều đã phải ra về. Những đội còn ở lại là những cái tên ít có sức ảnh hưởng nhưng rất chăm chỉ và đoàn kết", Luka Modric khẳng định.

Bị dẫn trước nhưng Croatia đã quân bình tỷ số 1-1 và cầm hòa đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Domagoj Vida ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia ở hiệp phụ và ai cũng tin rằng thế là hết cho người Nga. Nhưng sự tỏa sáng của Mario Fernandes đã một lần nữa đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Highlights Nga 2-2 Croatia (pen, 3-4): Rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

ĐT Nga và Croatia hòa 2-2 sau 120 phút. Trong loạt sút luân lưu 11 m, Croatia giành chiến thắng 4-3 trước đội chủ nhà World Cup 2018.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp của Croatia được định đoạt bởi loạt sút luân lưu. Và với sự xuất sắc của thủ thành Subasic, Croatia đánh bại Nga 4-3 để trở thành đối thủ của Anh ở trận bán kết World Cup 2018.

Trước khi đến Nga và cùng Croatia thể hiện những màn trình diễn ấn tượng, Luka Modric đã lần cùng Real Madrid chinh phục danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Cùng với sự xuất sắc trong màu áo ĐTQG, Modric đang là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luka-modric-croatia-muon-lam-nhieu-hon-o-world-cup-2018-post858366.html