Luis Suarez vướng bê bối gian lận thi cử

Rắc rối đang đeo bám Luis Suarez khi chân sút người Uruguay trở thành đối tượng điều tra của cảnh sát Italy từ cáo buộc gian lận trong bài kiểm tra ngôn ngữ để xin cấp hộ chiếu Italy. Qua đây, Suarez lại bôi thêm vết đen trong hồ sơ vốn đầy rẫy scandal…

Cái tên Luis Suarez đã xuất hiện trên một loạt tờ báo tại Italy sau thương vụ đình đám tới Juventus từ Barcelona bị đổ bể vào phút chót. Như đã biết, Juventus mới đây đã đón thêm tân binh người Mỹ, Weston McKennie và tân binh người Brazil Arthur trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Chính bởi vậy, đội bóng giàu truyền thống tại xứ sở mỳ ống đã có đủ số lượng cầu thủ ngoài châu Âu theo quy định của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC). Đối chiếu với trường hợp của Suarez, cách duy nhất để tiền đạo 33 tuổi dễ bề đến Juventus như mong ước là bắt buộc anh phải có quốc tịch châu Âu. May mắn cho Suarez khi cô vợ Sofia Balbi trước đó đã được cấp quốc tịch Italy.

Dồn hết công sức và thời gian, Suarez đã lao vào làm bài thi kiểm tra ngôn ngữ. Theo quy định tại Italy, bất kỳ cá nhân nào muốn được quốc tịch nước này phải có chứng chỉ B1 về tiếng Italy, tương đương với trình độ trung cấp. Tưởng rằng sẽ xuôi chèo mát mái, nào ngờ Juventus đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Báo hại cho tiền đạo người Uruguay đã phải vội vã chữa cháy bằng việc nhảy vội sang đầu quân cho một CLB khác tại Tây Ban Nha là Atletico Madrid sau khi rời Barcelona trước khi phiên chợ Hè năm nay khép lại. Gây sốc hơn nữa khi biết Juventus lánh xa Suarez là bởi xuất phát từ cáo buộc tiền đạo này đã gian lận trong khi làm bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ để nhập quốc tịch Italy.

Suarez đang bị cảnh sát Italy "sờ gáy".

Suarez đang bị cảnh sát Italy "sờ gáy".

Mọi nghi ngờ nhằm vào Suarez sau khi làm bài thi viết trong kỳ thi cấp chứng chỉ B1 được tổ chức tại Trường đại học Perugia. Trong khi những thí sinh khác tham dự đã phải đánh vật và mất đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới hoàn thành bài thi viết, chân sút 33 tuổi lại chỉ mất đúng… 30 phút hoàn tất bài thi.

Trước sự bất thường về kiểu làm bài thi như biết trước đề của ngôi sao người Uruguay, cơ quan công tố Italy đã phối hợp với cảnh sát để mở cuộc điều tra với Suarez cũng như những người khác có liên quan đến sự vụ.

"Mọi kỳ thi đều phải có sự bình đẳng và khách quan, nhất là kỳ thi cấp chứng chỉ B1 để xét duyệt có đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch Italy hay không", công tố viên Raffaele Cantone nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo Corriere dello Sport. "Đó là lý do mà chúng tôi muốn làm sáng tỏ câu hỏi nghi ngờ về việc liệu có sự gian lận của Suarez hay không".

Theo tờ Corriere dello Sport, đã có 5 giáo viên tại Trường đại học Perugia, trong đó có cả hiệu trưởng tại đây lần lượt bị cảnh sát cho triệu tập và tiến hành thẩm vấn. Mọi sự còn nghiêm trọng hơn nữa khi cảnh sát khám xét phòng làm việc và nhà riêng của từng đối tượng trong vụ bê bối thi cử nhằm thu thập bằng chứng.

Trong khi đó, tờ La Repubblica đã công bố cuộc trò chuyện được ghi âm giữa một giáo viên có tên gọi Stefania Spina, người nhận làm gia sư cho Suarez để chuẩn bị cho kỳ thi khi trao đổi với một đồng nghiệp.

Theo lời than vãn từ Stefania, giáo viên này đã phải rất vất vả trong suốt quá trình kèm cặp cho Suarez bởi lẽ tiền đạo người Uruguay "không nói được một lời nào". Ngay cả kiến thức tối thiểu trong tiếng Italy là cách chia động từ, Suarez cũng mù tịt. Kiến thức tệ hại đến như vậy song không hiểu vì sao Suarez đã làm xong bài thi viết với tốc độ đáng kinh ngạc như một thần đồng.

Đáp lại những cáo buộc nhằm vào mình, luật sư riêng của Suarez đã phản pháo tức thì: "Cả tôi lẫn Suarez đều thực sự bị bất ngờ khi anh ấy vướng vào cáo buộc gian lận thi cử. Suarez là người có lòng tự trọng cũng như khả năng thực sự chứ không hề mua đề thi". Vẫn theo luật sư riêng của Suarez, tuyển thủ Uruguay sẵn sàng hợp tác một cách toàn diện với nhà chức trách Italy để làm sáng tỏ chân tơ kẽ tóc sự việc.

Đây không phải là lần đầu tiên Suarez làm méo mó hình ảnh của mình trong con mắt công chúng bởi những tai tiếng đưa lại ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhắc tới Suarez không thể bỏ qua việc chân sút từng bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha đưa vào tầm ngắm.

Theo cáo buộc, Suarez đã bật đèn xanh cho cộng sự thân tín để chuyển khoản những khoản tiền có được chẳng hạn như tiền bản quyền hình ảnh cho một công ty "ma" tại Panama để trốn thuế. Mặc dù vậy sự vụ đã chìm vào quên lãng do không có đủ chứng cứ.

Tại vòng chung kết World Cup 2014, Suarez đã gây scandal động trời khi cắn vào bả vai trung vệ Giorgio Chiellini của đội tuyển Italy trong trận đấu gặp đội tuyển Chile. Với cú "cẩu xực" tai tiếng, Suarez đã phải trả giá đắt khi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phạt treo giò với thời hạn lên tới 4 tháng.

Hồi còn thi đấu cho CLB cũ Ajax tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, Suarez đã phải nhận án phạt treo giò 7 trận và nhận cái biệt danh ghê rợn "Kẻ ăn thịt người của Ajax" vì hành vi cắn vào vai cầu thủ Otman Bakkan của PSV. Cũng chính Suarez đã bị treo giò 10 trận do cắn vào tay hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh.

Bảo Quyên

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/luis-suarez-vuong-be-boi-gian-lan-thi-cu-613371/