Luis Enrique lên tiếng sau khi Tây Ban Nha thua Maroc

Luis Enrique nhận trách nhiệm và khẳng định không biết gì về tương lai, sau khi Tây Ban Nha thua Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Trên băng ghế kỹ thuật, mắt của Luis Enrique ngấn nước khi Pablo Sarabia đá hỏng lượt penalty đầu tiên. Những cú sút từ cự ly 11 mét, như ở EURO 2022, một lần nữa cản Tây Ban Nha đến với danh hiệu.

Chu kỳ 4 năm của Luis Enrique với Tây Ban Nha là bán kết EURO, á quân UEFA Nations League và vòng 1/8 World Cup.

Luis Enrique an ủi Busquets sau khi đá hỏng luân lưu

Luis Enrique an ủi Busquets sau khi đá hỏng luân lưu

"Tôi không thể nói bất cứ điều gì về tương lai của mình, bởi vì tôi không biết", Luis Enrique tuyên bố khi được hỏi về tương lai, sau trận gặp Maroc (hòa 0-0 sau 120 phút, thua luân lưu 0-3).

Cựu HLV Barcelona nhấn mạnh: "Bây giờ không phải là lúc. Điều đó không quan trọng. Hợp đồng của tôi sắp kết thúc, nhưng tôi rất thoải mái trong đội tuyển quốc gia và liên đoàn. Nếu quyền quyết định thuộc về mình, tôi sẽ tiếp tục cả đời".

Luis Enrique cho biết, ông phải nghĩ đến nhiều thứ hơn là chỉ riêng cá nhân mình.

"Tôi phải bình tĩnh suy nghĩ về những gì tốt nhất, không chỉ cho Luis Enrique mà còn cho ĐTQG", vị HLV 52 tuổi phát biểu. "Khi tôi nói chuyện với những người quan tâm, tất nhiên mọi thứ sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tình huống đã phát sinh".

Trong cuộc trò chuyện ngắn với TVE trước khi bước vào phòng họp báo, Luis Enrique bình thản: "Tôi có nhiều lối ra hơn so với tàu điện ngầm. Tôi muốn về nhà và ở bên những chú chó của mình. Từ tuần tới tôi sẽ nói chuyện với liên đoàn".

Tây Ban Nha đá rất tệ trong trận đấu với Maroc, giống như hiệp hai với Nhật Bản. Họ cầm bóng nhưng không thể làm gì trước đối thủ.

"Nếu phải chịu trách nhiệm, đó là tôi", Enrique thừa nhận vai trò của mình và bảo vệ các cầu thủ.

"Tôi đã khuyến khích các cầu thủ, cảm ơn họ vì những nỗ lực, khả năng quản lý trận đấu. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội tốt nhất ở phút 120 nhưng búng trúng cột dọc.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy tiếp tục, không có gì xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Kết quả này là một trải nghiệm sẽ ở lại với họ mãi mãi và trong tương lai tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho mọi người".

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/luis-enrique-noi-ro-khi-tay-ban-nha-thua-maroc-2088440.html