Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 sang năm 2021 do dịch Covid-19

Sáng 31-7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã quyết định hoãn tổ chức chương trình Festival Huế 2020, lùi thời gian tổ chức sang năm 2021 do diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại một kỳ Festival Huế. Ảnh: Thanh Thuận

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại một kỳ Festival Huế. Ảnh: Thanh Thuận

Theo ông Phan Ngọc Thọ, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị tạm dừng tổ chức Festival Huế 2020 (dự kiến diễn ra từ 26 đến 31-8) và chuyển sang năm 2021 tổ chức. Hiện, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách.

Trước đó, Festival Huế 2020 dự kiến thời gian tổ chức đầu vào tháng 4-2020, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức đã được tỉnh Thừa Thiên Huế dời đến ngày 28-8 đến 2-9. Tuy nhiên sau đó, để tránh trùng với thời điểm cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nên dự kiến thời gian tổ chức Festival Huế 2020 diễn ra sớm hơn từ ngày 26 đến 31-8.

Trong tháng 7, do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 nên tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định lùi thời điểm tổ chức Festival Huế 2020 sang năm 2021, chờ đến thời điểm an toàn mới tổ chức lại.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lui-thoi-gian-to-chuc-festival-hue-2020-sang-nam-2021-do-dich-covid-19-post431525.html