Lùi thời gian tổ chức ASEAN Para Games 10

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Philippines (PPC) Michael Barredo vừa thông báo, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 10 tại Manila sẽ được lùi đến tháng 3-2020 vì thiếu kinh phí.

Chủ tịch PPC Michael Barredo.

Chủ tịch PPC Michael Barredo.

Các đoàn thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á đều đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đại hội dự kiến tổ chức từ 18 đến 25-1-2020 nhưng nay sẽ phải lùi xuống khoảng hai tháng và thời gian sự kiện sẽ chính thức diễn ra chưa được ấn định. Ông Michael Barredo cho biết: "Chúng tôi không thể không lo ngại về việc tổ chức ASEAN Para Games 2020. Để đại hội diễn ra thuận lợi và liền mạch, chúng tôi khuyên nên hoãn lại và tổ chức sau đó". Chủ tịch PPC nói thêm: “Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực để chuẩn bị cho ASEAN Para Games trong một năm rưỡi qua, nhưng những vấn đề vượt quá tầm kiểm soát đã buộc chúng tôi phải lên lịch lại cho sự kiện này”.

Báo chí Philippines cho biết, ngày hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á buộc phải lùi lại do yếu tố tài chính sau khi Ủy ban Thể thao Philippines (PSC) cảnh báo PPC xem xét lại vì “những hạn chế về kinh phí và công tác hậu cần”. Ban đầu, PSC dự định chi 100 triệu peso (khoảng 46 tỷ đồng) cho việc tổ chức đại hội nhưng chi phí tổ chức đại hội có thể cần khoảng 350-500 triệu peso.

Sau thông tin nêu trên, Chủ tịch Hội đồng Paralympic quốc gia Singapore (SNPC) Kevin Wong cho rằng: “Thật đáng tiếc và khá thất vọng khi ASEAN Para Games bị hoãn ở thời điểm khai mạc chưa còn chưa đầy một tháng. Chúng tôi đã có các cuộc họp và lập kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện, và chủ nhà không hề bày tỏ ý định hoãn trước đó”. Đối với các vận động viên Việt Nam, việc lùi thời điểm tổ chức đại hội sẽ giúp họ có điều kiện đón Tết Nguyên đán bên gia đình vì theo lịch cũ, lễ bế mạc Đại hội sẽ đúng vào tối Mùng 1 Tết.

ASEAN Para Games 2020 sẽ có 16 môn thể thao với 400 nội dung thi đấu. thu hút khoảng 1.500 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực tranh tài. Tại ASEAN Para Games Malaysia năm 2017, Việt Nam xếp thứ tư sau Indonesia Malaysia, Thái Lan với 40 HCV, 61 HCB và 60 HCĐ.

MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42659702-lui-thoi-gian-to-chuc-asean-para-games-10.html