Lufthansa thua lỗ gần 1,3 tỷ euro trong quý III/2020

Con số thiệt hại nêu trên đã giảm nhẹ so với khoản lỗ 1,5 tỷ euro trong quý II/2020, chủ yếu do Lufthansa đã mở rộng lịch bay trong các tháng mùa Hè cũng như việc giảm đáng kể chi phí vận hành.

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa cất cánh từ sân bay Tegel ở Berlin, Đức ngày 25/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa cất cánh từ sân bay Tegel ở Berlin, Đức ngày 25/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Hãng hàng không Lufthansa (Đức) ngày 20/10 thông báo, trong quý III/2020 đã thua lỗ 1,26 tỷ euro (1,49 tỷ USD) do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến các hoạt động của hãng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Con số thiệt hại nêu trên đã giảm nhẹ so với khoản lỗ 1,5 tỷ euro trong quý II/2020, chủ yếu do Lufthansa đã mở rộng lịch bay trong các tháng mùa Hè cũng như việc giảm đáng kể chi phí vận hành. Lufthansa cũng cho biết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong những tháng tới do diễn biến của đại dịch COVID-19 cũng như việc nhiều nước áp đặt các hạn chế đi lại để kiểm soát dịch.
Lufthansa dự kiến trong những tháng cuối năm 2020 sẽ chỉ có thể vận hành 1/4 công suất so với cùng kỳ năm ngoái. Giống như các hãng hàng không khác trên thế giới, hoạt động của Lufhansa đã bị tác động nghiêm trọng bởi dịch COVID-19.

Vào lúc cao điểm của dịch COVID-19, khoảng 700/763 máy bay của Lufthansa đã phải ngừng hoạt động, trong khi 87.000 lao động phải xin cứu trợ theo chương trình làm việc ngắn hạn (Kurzarbeit) của Chính phủ Đức. Việc Lufthansa phải hoàn tiền vé trị giá khoảng 2 tỷ euro cho khách hàng do các chuyến bay bị hủy chiếm phần lớn khoản thua lỗ trên.
Trong số 9 tỷ euro viện trợ mà Chính phủ Đức cung cấp cho Lufthansa vào giữa năm 2020, 6,3 tỷ euro vẫn còn khả dụng và có thể giúp duy trì hoạt động thanh khoản của hãng thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, hãng đang tiến hành “các biện pháp tái cấu trúc ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh”, trong đó có kế hoạch giảm đội bay và cắt giảm ít nhất 27.000 việc làm./.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lufthansa-thua-lo-gan-1-3-ty-euro-trong-quy-iii-2020/175276.html