Lục Xuân Hưng về với HLV Lê Huỳnh Đức

Nhà vô địch AFF Cup 2018 không thể cạnh tranh vị trí ở CLB Thanh Hóa, nên muốn có cơ hội thi đấu nhiều hơn cùng CLB Đà Nẵng.

Trung vệ Lục Xuân Hưng sẽ khoác áo đội bóng sông Hàn ở mùa giải 2020 theo bản hợp đồng cho mượn từ Thanh Hóa. Đây là nỗ lực trở lại sau chấn thương của cầu thủ sinh năm 1995.

Cầu thủ sinh ra ở Sơn La dính chấn thương đứt dây chằng gối phải ngày 23/12/2018 trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2019. Anh được đưa qua Hàn Quốc phẫu thuật và phục hồi hơn một năm nay.

 Chấn thương khiến Lục Xuân Hưng mất một năm phục hồi. Ảnh: Minh Chiến.

Chấn thương khiến Lục Xuân Hưng mất một năm phục hồi. Ảnh: Minh Chiến.

Không có cơ hội thi đấu, vị trí của Xuân Hưng phải để cho những đồng đội khác gánh thay. CLB Thanh Hóa đang có đến 4 trung vệ trong đội hình, trong đó có ngoại binh Epassi Ewonde.

Chấp nhận về với HLV Lê Huỳnh Đức lúc này có thể xem là phương án hợp lý với Lục Xuân Hưng. Anh có cơ hội ra sân nhiều hơn, tìm được cảm giác bóng trong đội hình CLB Đà Nẵng.

Trước khi đến với đội chủ sân Hòa Xuân, nhiều tin đồn cho rằng một CLB ở Thái Lan đang theo đuổi cầu thủ 25 tuổi. Bản thân Hưng phủ nhận thông tin này.

Xuân Hưng là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Cùng với hai thủ môn dự bị, trung vệ trưởng thành từ Thanh Hóa là một trong ba người không có cơ hội ra sân ở giải đấu đó.

HLV Park chúc Tết người hâm mộ Việt Nam Trước khi trở về ăn Tết ở Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi lời chúc tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/luc-xuan-hung-ve-voi-hlv-le-huynh-duc-post1040515.html