Lục Tiểu Linh Đồng: Vang danh cả đời và bị chỉ trích vì vai Tôn Ngộ Không

Ở tuổi 61, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn đầy sức hút với vai diễn Tôn Ngộ Không nổi tiếng nhưng cũng bị khán giả chỉ trích 'ăn bám' danh tiếng vai diễn này khi nhận nhiều phê bình trong các bộ phim gần đây.

Lục Tiểu Linh Đồng sinh ngày 12/4/1959 tại Thượng Hải, tên thật là Chương Kim Lai. Ông là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký (1986).

Lục Tiểu Linh Đồng thời trẻ.

Lục Tiểu Linh Đồng thời trẻ.

Một vai diễn vang danh cả đời

Lục Tiểu Linh Đồng được sinh ra trong một gia đình có 11 người con với truyền thống 4 đời đóng Tôn Ngộ Không (gồm cụ nội, ông nội, cha đẻ và chính ông). Gia đình Lục Tiểu Linh Đồng được gọi là "hầu vương thế gia" bởi truyền thống diễn kịch khỉ.

Cha nam diễn viên là Chương Tống Nghĩa ( được mệnh danh là Nam Hầu Vương), bắt đầu học nghệ thuật diễn xuất loài khỉ từ năm 6 tuổi, vì vậy ông lấy tên là Lục Linh Đồng, anh hai của Lục Tiểu Linh Đồng là Chương Kim Tinh cũng tiếp nối truyền thống của cha và được cha đặt cho cái tên Tiểu Lục Linh Đồng. Tuy nhiên, do mắc bệnh bạch cầu, năm 1966 Chương Kim Tinh đã qua đời.

Sau khi anh trai qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng được cha gửi gắm kỳ vọng. Khi ấy tuy mới 7 tuổi nhưng ông lập lời thề: "Mình sẽ diễn được, diễn tốt Mỹ Hầu vương". Kể từ đó, mỗi ngày Lục Tiểu Linh Đồng đều dậy từ sáng sớm, nhìn vào mặt trời để luyện hỏa nhãn kim tinh, sống cùng khỉ để bắt chước từng động tác.

Lục Tiểu Linh Đồng cực khổ luyện tập để tiếp nối truyền thống gia đình.

Khi vào vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, cha của nam diễn viên đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đảo ngược hai chữ "Tiểu Lục" thành "Lục Tiểu" và đặt cho Chương Kim Lai cái tên Lục Tiểu Linh Đồng.

Sau khi tốt nghiệp trung học vào tháng 6 năm 1976, Lục Tiểu Linh Đồng đã thi đỗ vào trường nghệ thuật Côn ca đoàn, tỉnh Chiết Giang và thành công với nhiều vai chính trong các vở kịch như Mỹ hầu vương đại náo long cung, Tôn Ngộ Không ba lần mượn quạt Ba Tiêu.

Năm 1981, Lục Tiểu Linh Đồng tham gia đóng phim đầu tiên AQ chính truyện. Năm 1982, đạo diễn Dương Khiết bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải tìm cha Lục Tiểu Linh Đồng xin tư vấn về diễn viên đóng nhân vật Tôn Ngộ Không. Ông đã đề cử con trai mình.

Trong cuốn tự truyện sau này, nữ đạo diễn cho hay bà không thấy Lục Tiểu Linh Đồng phù hợp với vai diễn: "Từ vóc dáng đến cử chỉ, tôi không thấy có điểm tương đồng với nhân vật Ngộ Không". Tuy nhiên, vì sự nể nang nên bà buộc lòng cho Lục Tiểu Linh Đồng thử vai, diễn xuất của ông đã chinh phục được vị đạo diễn khó tính.

Thành công của Lục Tiểu Linh Đồng nhờ vào quá trình luyện tập miệt mài của ông. Hầu như ngày nào ông cũng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn bóng bàn tung nhảy, ban đêm nhìn nhang lửa, lò than để luyện được hình ảnh đôi mắt thần của nhân vật.

Trước mỗi cảnh quay của mình trong phim Tây Du ký, Lục Tiểu Linh Đồng thường nhìn vào nơi có ánh sáng để tuyến nước mắt hoạt động. Lúc ghi hình, đôi mắt sẽ có vẻ sáng long lanh, nhấp nháy.

Tây Du ký là bộ phim đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng và gây tiếng vang lớn không chỉ trong mà ngoài nước.

Với vai diễn Tôn Ngộ Không, nam diễn viên đã giành nhiều giải thưởng danh giá như: "Giải đặc biệt" – Liên hoan phim Phi Ưng; "Nam diễn viên xuất sắc" – LHP Kim Ưng lần thứ 6; Giải nhất "10 ngôi sao điện ảnh, truyền hình Trung Quốc" lần thứ 1. Cũng nhờ thành công của Tây Du ký, Lục Tiểu Linh Đồng được đảm đương vai trò giáo sư tại Đại học Chiết Giang, diễn viên cấp một quốc gia.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, ông đã đoạt nhiều giải thưởng nổi bật, trong đó có giải "Diễn viên xuất sắc nhất cấp quốc gia" (2000), "Nghệ sĩ biểu diễn được công chúng kính trọng nhất" (2007), giải "Một trong 10 nhân vật đóng góp nhất cho Trung Quốc" (2008), "Một trong 10 diễn viên truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất suốt 30 năm phim truyền hình Trung Quốc" (2008), Chủ tịch giải "10 ngôi sao truyền hình Trung Quốc lần thứ 2" với 1,23 triệu phiếu bầu…

Lục Tiểu Linh Đồng cho xuất bản nhiều sách về Tây Du Ký.

Hôn nhân hơn 30 năm hạnh phúc không đám cưới

Lục Tiểu Linh Đồng gặp gỡ bà xã Vu Hồng trên phim trường Tây Du ký. Lúc đó, Vu Hồng vừa làm thư ký trường quay, vừa thể hiện vai Hoàng hậu Thiên Trúc. Cặp đôi giấu kín tình cảm với bạn bè, còn nhờ Mã Đức Hoa tạo điều kiện để bí mật hẹn hò. Khi hai người viện cớ bàn công việc để gặp nhau, Mã Đức Hoa đành phải giả bộ đi ra ngoài để Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng thoải mái tâm sự.

Chuyện tình vụng trộm chỉ thực sự được công khai vào mùa hè năm 1985, khi đoàn làm phim quay tập Quan phong Bật Mã Ôn. Trong lúc quay phim, Lục Tiểu Linh Đồng gặp phải tai nạn nghiêm trọng và phải nghỉ dưỡng thương suốt 3 tháng.

Bức ảnh hiếm hoi của Lục Tiểu Linh Đồng và vợ trong thời gian quay Tây Du Ký.

Trong suốt thời gian ấy, cô thư ký trẻ Vu Hồng cứ phải lui tới liên tục giữa phim trường và bệnh viện để chăm sóc cho Lục Tiểu Linh Đồng. Cảm động trước tấm lòng của người yêu, Lục Tiểu Linh Đồng quyết định công bố với tất cả mọi người rằng anh và Hoàng hậu Thiên Trúc đang yêu nhau. Chuyện tình cảm của hai người nhận được nhiều ủng hộ và lời chúc phúc của các thành viên trong đoàn phim.

Hai nghệ sĩ ở bên nhau hơn 30 năm nhưng không có lễ cưới chính thức. Năm 1988, Lục Tiểu Linh Đồng định tổ chức hôn lễ với Vu Hồng thì bị điều gấp sang Singapore để quảng bá phim Tây Du ký.

Vì thế, trên sân khấu Lễ trao giải Kim Ưng, thay vì công bố Lục Tiểu Linh Đồng đoạt giải Nam chính xuất sắc, ban tổ chức đã công khai: "Hôm nay Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức kết hôn". Cùng lúc đó, tại Singapore, trong hội trường đầy khán giả ngoại quốc, nam diễn viên thủ vai Sa Tăng đã nói: "Hôm nay, ngay lúc này, sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi làm lễ kết hôn". Đám cưới kỳ lạ của Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng đã diễn ra với cô dâu và chú rể mỗi người ở một nơi.

Lục Tiểu Linh Đồng có lần tâm sự rằng ông thấy có lỗi vì đã không cho vợ một đám cưới mà người phụ nữ nào cũng mong ước: "Chính vì điều này nên tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ấy".

Tháng 11/1990, cả hai chào đón con gái đầu lòng Chương Đồng Đồng. Cặp đôi ít khi công khai con gái trước công chúng. Nam diễn viên từng cập nhật một số ảnh cô lúc còn nhỏ và không kể gì thêm. Chương Đồng Đồng chọn con đường du học và sống tại nước ngoài, ít khi về nước.

Trên trang cá nhân, "Tề Thiên Đại Thánh" thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống vợ chồng hảo hợp, gia đình hạnh phúc. Dưới những bức ảnh của người vợ xinh đẹp, ông trân trọng đề tựa dòng chữ: "Mối giao tình của đôi ta là vĩnh cửu" khiến không ít người trầm trồ hâm mộ trước tình yêu đẹp của hai vợ chồng nghệ sĩ.

Nói về cuộc hôn nhân gần 30 năm, nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ: "Đối với cuộc hôn nhân này, tôi có thể miêu tả: 'Nếu tôi là một con diều thì cô ấy là người thả diều. Có lúc tay cô ấy hướng thả ra, tôi có thể bay cao nhưng có lúc cô ấy thu hồi cánh diều, tôi sẽ lại trở về'. Tôi cảm thấy chỉ có như vậy, hôn nhân mới là vĩnh cửu, mãi mãi bên nhau".

Bị chỉ trích "ăn mày quá khứ"

Ngoài 60 tuổi, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn năng nổ đóng phim. Tuy nhiên, nam diễn viên gạo cội dần mất điểm trong mắt công chúng bởi những hành động "ăn mày quá khứ".

Theo Sohu, bộ phim Tham tiền với sự góp mặt của Lục Tiểu Linh Đồng được đánh giá là tác phẩm gây thất vọng nhất năm 2020. Tác phẩm được ra mắt hồi tháng 7/2020 được nhà sản xuất quảng bá là "bom tấn". Tuy nhiên, phim chỉ thu về 140.000 NDT (khoảng 460 triệu đồng) sau 3 ngày công chiếu. Trên trang đánh giá Douban, phim nhận được 2.5/10 điểm - con số dành cho tác phẩm có chất lượng dưới mức trung bình.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ trong phim Tham tiền.

Theo giới chuyên môn, phim dù không làm lại từ Tây Du Ký bản gốc nhưng có nhiều chi tiết được cài cắm khiên cưỡng. Trong dàn diễn viên, Lục Tiểu Linh Đồng bị chê bai nhiều nhất về diễn xuất. Nam diễn viên gạo cội được nhận xét diễn khoa trương ở nhiều phân đoạn khiến người xem khó chịu.

Sina bình luận Tây Du ký vốn là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, là dấu ấn tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các nghệ sĩ trong phim liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhắc lại kỷ niệm xưa, khiến sự yêu mến của khán giả dần vơi cạn.

Phim mới của Lục Tiểu Linh Đồng bị đánh giá thấp, nam diễn viên bị cho rằng "ăn mày quá khứ".

Lục Tiểu Linh Đồng từ thần tượng tuổi thơ trở thành nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất do có những hành động bị cho là "ăn bám" vào danh tiếng của Tôn Ngô Không và Tây Du Ký.

Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Tôn Ngộ Không (Tây Du Ký 1986):

Thanh Nhàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/lu-c-tie-u-linh-do-ng-vang-danh-ca-do-i-va-bi-chi-trich-vi-vai-dien-ton-ngo-khong-711537.html