Lục Tiểu Linh Đồng bị chỉ trích là 'ăn bám' hào quang của Tây Du Ký trong phim mới

Bộ phim Tham tiền có sự tham gia của nhiều gương mặt gạo cội Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa… song, đây bị đánh giá là nỗ lực tuyệt vọng bám víu vào thành công của loạt phim 1986.

Hôm 29/7, truyền thông Hoa ngữ đưa tin bộ phim điện ảnh Tham tiền chỉ mang lại doanh thu khiêm tốn 140.000 NDT (khoảng gần 20.000 USD) sau 3 ngày ra rạp.

Đáng nói, đây là dự án có sự góp mặt của nhiều diễn viên kỳ cựu đến từ Tây du ký (1986) gồm Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương, Uông Việt.

Chất lượng tác phẩm phần nào cũng được thể hiện trên trang đánh giá Douban khi chỉ nhận về khoảng 100 bình luận. Trong đó, đa số khán giả cho bộ phim 1 sao và đăng tải nhiều ý kiến chê bai.

Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Hác Côn Bằng.

Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Hác Côn Bằng.

Được biết bộ phim kể về Hác Côn Bằng, người đàn ông bán rau bỗng trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Dù có nhiều tiền trong tay nhưng mối quan hệ giữa Côn Bằng với bạn bè dần rạn nứt. Cuối cùng, ông nhận ra tiền tài, vật chất không phải là tất cả.

Nhiều người cho rằng chi tiết nhân vật chính từ người chỉ có 20.000 NDT đột nhiên có trong tay 20 triệu NDT chỉ sau 1 đêm là rất khiên cưỡng. Hác Côn Bằng là người bán rau, vốn không có nhiều kiến thức về chứng khoán nhưng sau đó đầu tư cổ phiếu rồi sắm được siêu xe, biệt thự là vô cùng phi lý.

Phần đông ý kiến cho rằng kịch bản của Tham tiền được xây dựng cẩu thả, hời hợt, thiếu tính logic và gây khó chịu cho người xem. Câu chuyện có tiền rồi nhận ra tình thân mới là điều quan trọng bị đánh giá là khuôn sáo, cũ kỹ, không còn phù hợp với thị hiếu bây giờ. Diễn xuất của các diễn viên cũng không được đánh giá cao.

Đặc biệt, trong phim còn cài cắm nhiều chi tiết gợi nhớ đến Tây du ký một cách lộ liễu. Nhân vật chính có biệt danh là lão hầu, cháu gái của ông cầm búp bê hình Tôn Ngộ Không. Trong phân cảnh đầu tiên xuất hiện đám trẻ chạy lại trước TV xem phim. Nhạc phim Tây du ký huyền thoại vang lên và người xuất hiện là Lục Tiểu Linh Đồng, nhưng lại đang trong vai Hác Côn Bằng.

Tây du ký vốn là bộ phim gắn với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Trung Quốc và châu Á. Tuy nhiên, những năm gần đây, loạt diễn viên trong phim liên tục xuất hiện nhắc lại kỷ niệm xưa, khiến sự ngưỡng mộ, yêu mến của khán giả dần vơi cạn.

Nhiều người cho rằng diễn viên gạo cội đang bám víu vào hào quang của Tôn Ngộ Không.

Trong đó, Lục Tiểu Linh Đồng là người nhận nhiều chỉ trích nhất do có những hành động bị cho là "ăn bám" vào ánh hào quang của Tôn Ngô Không nói riêng và Tây du ký nói chung. Năm 2019, ông một lần nữa lại hóa thân vào vai diễn Tề Thiên Đại Thánh dù khi đó đã ở tuổi 60 trong bộ phim Tây du ký: Mỹ Hầu Vương thật giả.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/luc-tieu-linh-dong-bi-chi-trich-la-an-bam-hao-quang-cua-tay-du-ky-trong-phim-moi-a483986.html