Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh đoạt HCV Olympic trẻ 2018

Ngày 8/10, lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh đã mang về chiếc HCV quí giá cho Thể thao Việt Nam ở hạng cân 56kg tại Olympic trẻ 2018 diễn ra ở thủ đô Buenos Aires, Argentina.

Sơn Đỉnh cho thấy anh không có đối thủ ngay từ phần thi cử giật khi thực hiện thành công cả ba lần mức tạ, lần lượt là 108, 111 và cuối cùng là 114 kg. Trong khi đó, đối thủ người Thái Lan Natthawat Chomchuen chỉ đạt 109 kg.

Đến phần cử đẩy, Sơn Đỉnh tiếp tục thực hiện thành công lần lượt 3 mức tạ 138 kg, 142 kg và 148 kg. Trong khi đó, Natthawat chỉ thành công ở mức 130 kg, sau đó thất bại khi nâng tạ lên 148 kg và 154 kg.

Với tổng cử 262 kg, Sơn Đỉnh xuất sắc giành HCV, bỏ xa Chomchuen Natth đoạt HCB tới 23 kg. HCĐ thuộc về đô cử người CH Czech Frantisek Polak với tổng cử 233 kg.

Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ Trần Đức Phấn, Sơn Đỉnh đã có màn thi đấu xuất sắc với tâm lý vững vàng. Dù vậy, chiếc HCV của Đỉnh đã nằm trong dự tính của Đoàn TTVN bởi trước đó Sơn Đỉnh đã đoạt 3 HCV tại giải cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á, 2 HCĐ tại giải cử tạ vô địch trẻ thế giới.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đô cử Nguyễn Thị Thu Trang cũng xuất sắc khi giành HCB hạng 44kg nữ với tổng cử là 147kg.

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng để tuột huy chương đáng tiếc ở chung kết 400m tự do nam. Tuy nhiên, thành tích 3 phút 48 giây 85 cũng giúp kình ngư trẻ rút ngắn tới hơn 2 giây so với thành tích tốt nhất của Hoàng ở nội dung này, đồng thời thiết lập KLQG mới.

Olympic trẻ 2018 diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) từ 6/10 đến 18/10 với sự góp mặt của 3.997 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ; tranh tài ở 32 môn thể thao với 241 bộ huy chương. Đoàn TTVN tham dự với 23 thành viên, trong đó có 13 VĐV thi đấu ở bảy môn: điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, cử tạ, cầu lông, taekwondo và khiêu vũ thể thao.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/luc-si-ngo-son-dinh-doat-hcv-olympic-tre-2018-1331798.tpo