Lục quân Nga được tăng cường thêm những vũ khí gì trong năm qua?

Trong năm qua quân đội Nga đã tăng cường một loạt các loại thiết giáp, pháo tự hành và xe tăng chủ lực cho hầu hết những đơn vị chủ lực của quốc gia này.

Đầu tiên là quân lực lượng quân khu phía Bắc với Tiểu đoàn súng trường cơ giới 200 được tái trang bị đầy đủ với xe tăng chủ lực T-80BVM, tổng cộng 31 xe tăng. Nguồn ảnh: BMDP.

Đầu tiên là quân lực lượng quân khu phía Bắc với Tiểu đoàn súng trường cơ giới 200 được tái trang bị đầy đủ với xe tăng chủ lực T-80BVM, tổng cộng 31 xe tăng. Nguồn ảnh: BMDP.

Tiếp đó là đến Trung đoàn xe tăng độc lập số 11 được thành lập cuối năm 2018 đã được biên chế đầy đủ 31 xe tăng T-72B3, một tiểu đoàn xe chiến đấu bộ binh BMP-2 cũng đã bị loại khỏi trang bị tiểu đoàn này. Nguồn ảnh: BMDP.

Tiểu đoàn xe tăng độc lập số 76 cũng vừa mới được thành lập năm 2019. Ngoài ra Sư đoàn dù 104 và Trung đoàn dù tấn công 234 cũng được tăng cường một loạt xe thiết giáp BMD-4M với số lượng tổng cộng 62 phương tiện. Nguồn ảnh: BMDP.

Trung đoàn pháo tự hành 99 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số ba được nhận 18 pháo tự hành 2S19M2 Msta-S. Nguồn ảnh: BMDP.

Trong khi đó Trung đoàn súng trường 488 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới 144 lại không được tăng cường thêm bất cứ phương tiện gì. Nguồn ảnh: BMDP.

Tiểu đoàn xe tăng số 6 cũng nhận được lô xe tăng thứ hai kể từ khi thành lập với 31 xe tăng chủ lực T-72B3. Ngoài ra tiểu đoàn này cũng nhận được một loạt các xe chiến đấu bộ binh đời mới Kurganets-25 để thử nghiệm. Nguồn ảnh: BMDP.

Trung đoàn 147 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số hai của Lục quân Nga cũng nhận một loạt pháo tự hành 2S35 đời mới. Nguồn ảnh: BMDP.

Còn lại phần lớn các đơn vị súng trường cơ giới chủ lực của Nga như tiểu đoàn 150, 102, 68, 20 đều không có sự thay đổi về phương tiện chiến đấu do được ưu tiên trang bị từ trước đó. Nguồn ảnh: BMDP.

Các tiểu đoàn dù tấn công 108, 247 thuộc Sư đoàn dù số 7 cùng với trung đoàn súng trường số 34, 205 đóng quân tại Abkhazia cũng không có sự thay đổ về phương tiện chiến đấu. Nguồn ảnh: BMDP.

Riêng lữ đoàn bộ binh súng trường 136 nhận 31 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 - đây là đợt xe chiến đấu bộ binh thứ ba được chuyển tới lữ đoàn này. Nguồn ảnh: BMDP.

Cũng trong năm 2019, tiểu đoàn tăng độc lập số 84 thuộc quân đoàn 5, Lục quân Nga được thành lập mới cùng với một loạt các trung đoàn súng trường cơ giới khác. Nguồn ảnh: BMDP.

Ngoài ra, trong quân đoàn 5 Lục quân Nga còn thành lập mới một lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 cùng trong năm này, Nguồn ảnh: BMDP.

Tựu chung lại, có thể thấy quy mô của quân đội Nga trong năm 2019 đã được nới rộng rất nhiều với việc thành lập mới nhiều đơn vị, tăng cường vũ khí hiện đại cho nhiều đơn vị đã được thành lập từ trước đó. Nguồn ảnh: BMDP.

Xe tăng chủ lực T-80 với động cơ tua-bin đi trước thời đại. Nguồn: QĐND.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/luc-quan-nga-duoc-tang-cuong-them-nhung-vu-khi-gi-trong-nam-qua-1358426.html