Lục quân Mỹ trang bị súng trường tấn công G28/HK417 cho cấp tiểu đội

Lục quân Mỹ bắt đầu trang bị cho cấp tiểu đội mẫu súng trường tấn công G28/HK417 do Đức thiết kế. Loại súng này có khả năng diệt mục tiêu từ khoảng cách 600m.

Các binh sĩ thuộc Đội Tác chiến lữ đoàn thiết giáp 1, Sư đoàn bộ binh số 3 là những người đầu tiên được cấp mẫu súng trường G28/HK417 do hãng Heckler&Kock của Đức phát triển, Lục quân Mỹ cho biết trong thông cáo ngày 5/6.

Các binh sĩ thuộc Đội Tác chiến lữ đoàn thiết giáp 1, Sư đoàn bộ binh số 3 là những người đầu tiên được cấp mẫu súng trường G28/HK417 do hãng Heckler&Kock của Đức phát triển, Lục quân Mỹ cho biết trong thông cáo ngày 5/6.

Mẫu súng mới được quân đội Mỹ đặt tên là Súng trường Xạ thủ Cấp tiểu đội (SDMR) M110A1, sử dụng đạn cỡ 7,62 mm.

Súng SDMR được phát triển dựa trên Hệ thống bắn tỉa bán tự động nhỏ gọn, được Lục quân Mỹ lựa chọn năm 2016 để thay Hệ thống bắn tỉa bán tự động M110, biến thể của SR-25.

Lục quân Mỹ cho biết súng SDMR được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 300-600m.

Ở cự ly bắn hiệu quả này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống giữa súng trường tiêu chuẩn và súng bắn tỉa hiện nay.

Súng SDMR có tầm bắn hiệu quả được cải thiện, nhẹ và gọn gàng hơn so với các loại súng tiền nhiệm.

"Tôi thực sự thích nó", thượng sĩ Patrick Nissen, trinh sát Trung đoàn đột kích 5, cho biết.

"Vũ khí này là bản nâng cấp dành cho cấp tiểu đội, có thể sử dụng trong hiệp đồng tác chiến. Nó là mẫu súng trường tuyệt vời và rất thoải mái khi sử dụng", binh sĩ Patrick Nissen cho biết thêm.

Lục quân Mỹ tháng 1/2019 và tháng 1/2020 trao hai hợp đồng trị giá khoảng 56 triệu USD cho hãng Heckler&Koch, trong đó đặt hàng 5.851 khẩu súng trường SDMR với giá 6.100 USD mỗi khẩu.

Hãng Heckler&Koch giao lô súng đầu tiên cho Lục quân Mỹ hồi tháng 4 và sẽ hoàn tất hợp đồng giữa năm 2021.

Một số đơn vị lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Bliss, Texas nhận một số khẩu súng SDMR hồi tháng 12/2018.

Các đơn vị thuộc sư đoàn lính dù 82 nhận 120 khẩu súng SDMR hồi tháng 9/2019.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn thiết giáp số 1 tháng 1/2019 thử nghiệm SDMR và báo cáo cho Văn phòng Điều hành binh sĩ (PEO Soldier) trước khi mẫu súng được biên chế đại trà.

Giới quan sát nhận xét, mẫu súng mới sẽ giúp các binh sĩ Mỹ sẽ tăng cường sức mạnh trên chiến trường.

Theo Việt Hùng/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/luc-quan-my-trang-bi-sung-truong-tan-cong-g28hk417-cho-cap-tieu-doi-1395900.html