Lúc nào học sinh Hà Nội có thể quay lại trường học?

Chiều 21-2, lãnh đạo UBND TP Hà Nội sẽ quyết định việc có cho học sinh Hà Nội nghỉ học hết tháng 2 hay không.

Ông Vũ Chí Thành, Giám đốc FPT Polytechnic, nhận định hiện Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19. Trong 16 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, đến nay đã có 14 ca được xuất viện. Ngày 21-2 tại TP HCM, ca bệnh là Việt kiều Mỹ cũng sẽ được xuất viện, trở về nhà, chỉ còn một bệnh nhân nhiễm Covid- 19 ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - được điều trị.

"Khi nào Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh thì theo tôi học sinh có thể tính đến việc cho học sinh quay trở lại trường học. Tất nhiên là phải đi kèm với việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, tránh việc kỳ thị người từ các vùng có dịch. Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) trong trường học với những nội dung hết sức cụ thể. Nếu thực hiện đúng hướng dẫn này thì có thể yên tâm" – ông Thành cho hay.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, cho rằng an toàn của trẻ là trên hết. "Nếu các lãnh đạo có đủ thông tin, và thấy đủ yên tâm thì có thể quyết định cho con trẻ đi học"- ông Lâm nêu quan điểm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay Bộ GD-ĐT đã ra nhiều công văn hướng dẫn nhà trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường; công văn yêu cầu tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại… Theo ông Độ, Bộ GD-ĐT sẽ công bố khung thời gian năm học, thời điểm thi THPT quốc gia để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch học tập, trên tinh thần không để học sinh vì phải học bù mà bị quá tải dẫn đến căng thẳng.

Vệ sinh trường lớp để phòng chống Covid-19

Vệ sinh trường lớp để phòng chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng cho rằng ngành giáo dục chỉ có thể khiến xã hội, phụ huynh yên tâm đưa con trở lại trường khi thực sự làm tốt các công tác đảm bảo an toàn vệ sinh phòng chống dịch, công khai minh bạch quy trình kiểm soát và đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường.

Việc kiểm soát và đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường thực sự là vấn đề đặc biệt quan trọng. Các nước Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc… đều có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng phần lớn học sinh vẫn đến lớp học và các nhà trường không thông báo dừng hoạt động.

Thái Lan dù có hàng chục ca nhiễm Covid-19 nhưng không đóng cửa trường hàng loạt, tuy nhiên quốc gia này kiểm soát dịch bệnh rất chặt chẽ. Tương tự, Singapore cũng không đóng cửa trường, thay vào đó là chủ động kiểm soát dịch bệnh bằng các biện pháp như đo thân nhiệt hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ…

Tại Hàn Quốc, Bộ giáo dục nước này cho phép các trường ở những khu vực nhiễm bệnh hoặc có người nhiễm virus từng đến đóng cửa tạm thời sau khi thỏa thuận với cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

GS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, cựu Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho hay học sinh Hàn Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ đông và sẽ quay lại trường vào ngày 4-3. Ông Linh cũng chia sẻ quan điểm cần tùy theo tình hình dịch bệnh để quyết định có cho học sinh quay trở lại trường hay không? "Theo tôi, quan trọng là kiểm soát tốt, có các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả. Các bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam phần lớn đều đã khỏi bệnh, vì thế cần cân nhắc việc cho học sinh nghỉ học kéo dài" – ông Linh nêu quan điểm.

Dung Nhi

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/me-thong-thai/luc-nao-hoc-sinh-ha-noi-co-the-quay-lai-truong-hoc-20200221104330974.htm