Lực lượng Xây dựng phong trào: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. “Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng”, biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an. Lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an giao nhiệm vụ chủ công vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, để tập hợp, thu hút, hướng dẫn, nâng cao năng lực của nhân dân trong giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), tạo thế trận phòng ngừa xã hội, làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân tập trung triển khai sâu rộng công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

 Camera an ninh Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Camera an ninh Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng công an đã thực hiện Cuộc vận động “3 không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Phòng gian bảo mật”. Trong kháng chiến chống Mỹ, đã phát động phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975), lực lượng công an đã tham mưu Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trong toàn quốc thành “Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Từ năm 2005 đến nay đổi thành “Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đặc biệt, từ ngày 16-6-1967, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ chính thức được thành lập, giúp cho công cuộc bảo vệ ANTQ nói chung và công tác của lực lượng công an nói riêng thu được nhiều thắng lợi. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định lấy ngày 16-6 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân ngày càng nặng nề hơn. Lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, ban hành các văn bản chỉ đạo, với nhiều chủ trương, biện pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài, tạo chuyển biến tích cực trong công tác vận động quần chúng; tổ chức nhiều phong trào, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đội Phòng cháy chữa cháy Nhà máy thuốc lá Khatoco diễn tập.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 406 mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng được củng cố, gồm có: 40 ban bảo vệ dân phố với 453 tổ và 1.964 thành viên; 287 ban, tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với 2.948 nhân viên; 88 đội thanh niên xung kích an ninh với 744 thành viên; 575 tổ hòa giải với 2.949 thành viên… Đặc biệt, năm 2019, Công an Khánh Hòa đã hoàn thành việc đưa công an chính quy về thay thế lực lượng bán chuyên trách ở các xã, với 291 cán bộ về 96 xã.

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cả nước, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Khánh Hòa đã từng bước trưởng thành và phát triển. Lực lượng chuyên trách gồm: Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, các đội xây dựng phong trào ở cấp huyện. Bên cạnh đó, phải kể đến sự chung tay, góp sức của các lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở như: Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh trực tiếp hướng dẫn xây dựng phong trào và xây dựng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo; tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng, chống buôn bán người; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT… Các mô hình tự quản về ANTT ở Khánh Hòa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Có thể nói, mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa lực lượng công an với UBMTTQ và các đoàn thể đã tạo thành sức sống cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an và các lực lượng đã tích cực tham mưu, làm nòng cốt cho cấp ủy, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở ký kết, triển khai và thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa công an với MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... Nhờ đó, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào đạt được hiệu quả.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa cần nhiều quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, trở thành chỗ dựa của quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT.

Đại tá Võ Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202006/luc-luong-xay-dung-phong-trao-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-8168372/