Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh xứng danh phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 26/6, Đảng ủy Quân sự TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM trao khen thưởng cho các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Long Hồ)

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM trao khen thưởng cho các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Long Hồ)

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố ( LLVT TP) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT TP vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, để tập trung phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho nhân dân.

Kết quả tổng kết việc thực hiện cuộc vận động cho thấy, nhiều mô hình, hoạt động, việc làm thiết thực thể hiện mối đoàn kết, thương yêu đồng đội, đồng chí trong lực lượng vũ trang thành phố đã được triển khai hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Hũ gạo quân dân”, “Bếp yêu thương”, “Nâng bước em đến trường”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Đặc biệt mô hình “Đi tìm đồng đội” đã góp phần tìm kiếm, quy tập được 92 bộ hài cốt liệt sĩ, tô đậm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang thành phố.

Cụ thể, trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP đã lao động giúp dân, khắc phục hậu quả thiên tai với 6.659 ngày công lao động, khám bệnh, cấp thuốc cho 3.302 lượt người với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố tặng quà cho các gia đình nghèo, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trị giá 6,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng và thực hiện các hoạt động chăm lo hậu phương quân đội khác với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Tư lệnh TP cần nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố cần gắn việc triển khai cuộc vận động với ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, đơn vị; quán triệt nội dung cuộc vận động vào công việc cụ thể để khơi nguồn sáng tạo, thúc đẩy ý thức rèn luyện xây dựng phẩm chất đạo đức người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được giao lưu với những gương điển hình tiên tiến: Thượng úy Nguyễn Duy Hòa, Phó đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát đặc nhiệm; Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Suối Tiên (điển hình lực lượng tự vệ); Ban Chỉ huy quân sự phường 3, quận 8 (điển hình tập thể).

Dịp này, Đảng ủy Quân sự TP. Hồ Chí Minh đã tuyên dương, tôn vinh 35 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/luc-luong-vu-trang-tp-ho-chi-minh-xung-danh-pham-chat-bo-doi-cu-ho-526665.html