Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên-Huế sẵn sàng ứng phó bão số 5

Sáng ngày 17-9, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống bão số 5.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp báo động công tác sẵn sàng phòng, chống bão số 5 tại Ban CHQS thành phố Huế, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3, Đội tàu Phòng Hậu cần và các đơn vị trực thuộc. Theo báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để sẵn sàng tham gia phòng chống bão 5, trong đó quân số huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, phương tiện ô tô, phương tiện tàu, xuồng. Các loại trang bị khác như áo phao, phao tròn, phao bè, nhà bạt, máy phát điện được huy động tối đa.

Ngoài ra, các đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống bão sát với tình hình địa phương và đơn vị. Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, thường xuyên nắm bắt thông tin về bão số 5, tuyệt đối không được chủ quan; duy trì nghiêm chế độ trực, tiếp tục chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ con người, phương tiện; kiểm tra an toàn doanh trại, kho tàng, bảo đảm tốt vật chất, trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt để sẵn sàng tham gia phòng, chống bão có hiệu quả.

 Cán bộ, nhân viên lái tàu Ban CHQS thành phố Huế kiểm tra phương tiện để sẵn sàng cơ động phòng, chống bão.

Cán bộ, nhân viên lái tàu Ban CHQS thành phố Huế kiểm tra phương tiện để sẵn sàng cơ động phòng, chống bão.

Để sẵn sàng tham gia phòng, chống bão số 5, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống bão. Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã duy trì trực 100% quân số từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở; triển khai 3 đoàn đi kiểm tra các đơn vị; chỉ đạo các đơn vị rà soát lại toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật chất trang thiết bị để sẵn sàng cơ động phòng, chống bão. Dự kiến, Bộ CHQS tỉnh sẽ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội thường trực; hơn 14.000 đồng chí lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; huy động 21 xe ô tô, 15 xuồng, 5 bộ vượt sông nhẹ, 1 xe ĐM2, 7 xe PTR-152, 7 xe M-113, 2 máy phát điện lớn; áo phao 1.500 cái; phao tròn 1.000 chiếc, phao bè 40 chiếc, nhà bạt 55 cái. Ngoài ra Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế còn điều động các loại phương tiện xuồng, tàu của các đơn vị cơ sở để sẵn sàng tham gia phòng, chống khi bão số 5 đổ bộ vào địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Huế chuẩn bị dụng cụ để sẵn sàng tham gia phòng chống bão

Được biết hiện nay các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế đã liên lạc thông báo cho 2.031 phương tiện tàu thuyền với 11.090 lao động đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão số 5 để vào bờ tránh trú an toàn. Đến 10 giờ ngày 17-9, đang còn 31 phương tiện/260 lao động đang trên đường vào bờ (trong đó có 7 phương tiện/ 38 lao động vào neo đậu tại Đà Nẵng, 1 phương tiện/ 8 lao động vào neo đậu tại Quảng Nam).

Tin, ảnh: LÊ VĂN SÁU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-vu-trang-tinh-thua-thien-hue-san-sang-ung-pho-bao-so-5-635423