Lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử

Cùng với việc chuẩn bị tốt mọi mặt, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kiểm tra đảm bảo an toàn khu vực niêm yết danh sách cử tri và sơ đồ hướng dẫn công tác bầu cử. Ảnh: N.HÀ

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kiểm tra đảm bảo an toàn khu vực niêm yết danh sách cử tri và sơ đồ hướng dẫn công tác bầu cử. Ảnh: N.HÀ

* Bảo vệ các mục tiêu trọng điểm

Theo trung tá Nguyễn Tất Lợi, Trưởng ban Bảo vệ an ninh Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, những ngày cao điểm hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu cao; trong đó, các mục tiêu trọng điểm được phối hợp bảo vệ chặt chẽ, quyết tâm đảm bảo an toàn.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026, LLVT tỉnh được giới thiệu một ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 11 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện. Qua gặp gỡ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các ứng cử viên thuộc LLVT tỉnh đều được cử tri đánh giá cao; đặc biệt là các hoạt động của LLVT trong việc đảm bảo an toàn các khu công nghiệp, các địa bàn và tham gia cứu nạn, cứu hộ, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua...

“Ngoài ra, từ 19 giờ hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng các lực lượng chức năng tham gia tuần tra liên ngành, bám sát các mục tiêu trọng điểm, các cửa ngõ ra vào trung tâm tỉnh. Tại các địa phương, nhiệm vụ này cũng được triển khai chặt chẽ theo kế hoạch để chủ động xử lý hoặc báo cáo những tình huống phát sinh” - trung tá Nguyễn Tất Lợi cho biết.

Tham gia tuần tra ở một số mục tiêu tại các khu công nghiệp ở TP.Biên Hòa, dân quân Nguyễn Thanh Quyên chia sẻ: “Khi tham gia lực lượng thường trực khu công nghiệp, chúng tôi luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhất là những ngày cao điểm thì trụ sở các khu vực, các điểm bầu cử xung quanh địa bàn đóng quân và các mục tiêu trọng yếu được đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Tại khu vực bầu cử số 18 - điểm bỏ phiếu trực tiếp của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và LLVT tỉnh, cán bộ, chiến sĩ vừa tập trung trang trí những công đoạn cuối cùng, vừa kiểm tra lại bảng niêm yết danh sách cử tri; điểm đặt buồng bỏ phiếu cũng như các băng-rôn, khẩu hiệu... đảm bảo chuẩn bị chu đáo nhất, sẵn sàng để sáng 23-5, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ có mặt thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách trang trí điểm bỏ phiếu cho hay, cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện các nhiệm vụ đều đảm bảo khu vực được trang trí đẹp, đúng quy định, an toàn, sẵn sàng để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

“Chúng tôi treo các băng-rôn lớn in nội dung cổ động bầu cử; bố trí sơ đồ hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ vào thực hiện nhiệm vụ bầu cử như: rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt; bàn nhận phiếu bầu, đối chiếu thẻ cử tri, đến khu vực buồng bỏ phiếu, bàn đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu... được bố trí khoa học, giãn cách để phòng dịch. Tất cả đã và đang hoàn chỉnh, sẵn sàng để sáng 23-5, điểm bỏ phiếu của Bộ CHQS tỉnh thực sự là một điểm bỏ phiếu sớm, kiểu mẫu theo chỉ đạo của cấp trên” - đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn nói.

* Phấn đấu trở thành điểm bầu cử kiểu mẫu

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021 là tập trung mọi điều kiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử. Phấn đấu để khu vực bỏ phiếu của LLVT tỉnh phải thực sự là điểm bỏ phiếu sớm, đúng, đủ và kiểu mẫu.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua đột kích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được 100% các đơn vị trực thuộc cam kết triển khai thực hiện tốt. “Các đơn vị trực thuộc hạ quyết tâm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực, điểm bầu cử của LLVT và phối hợp đảm bảo an toàn các địa bàn xung quanh. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để 100% cử tri đi bầu cử sớm, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên ưu tú, đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp” - đại tá Huỳnh Thanh Liêm nói.

Cũng theo đồng chí Huỳnh Thanh Liêm, đến thời điểm này, qua rà soát nhiệm vụ đột kích trong tháng cao điểm (tính từ ngày 23-4 đến 23-5) cho thấy, cơ bản các mục tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt tầm quan trọng, ý nghĩa của sự kiện chính trị ngày 23-5 nên đều quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, trung đội dân quân thường trực đang huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Tôi thực sự vui mừng và mong đến ngày bầu cử vì đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền công dân của mình. Chúng tôi đang thi đua huấn luyện thật tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử thành công tốt đẹp”...

Nguyệt Hà

Ông Huỳnh Công Phúc, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Mỗi hội viên CCB là một gương sáng về bầu cử

Hướng về ngày hội toàn dân 23-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tỉnh Đồng Nai có nhiều văn bản hướng dẫn các cấp Hội quán triệt cho hơn 32,6 ngàn hội viên toàn tỉnh. Phấn đấu để mỗi hội viên CCB phát huy thật tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là một tấm gương sáng về bầu cử để động viên con, cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội CCB Việt Nam các cấp trong tỉnh có 500 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; trong đó cấp tỉnh có 3 người, cấp huyện và tương đương có 17 người, còn lại cấp xã và tương đương. Qua việc gặp gỡ với các cử tri để vận động bầu cử, các ứng cử viên thuộc Hội CCB đều được nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt là trong các hoạt động giám sát, tham gia các hoạt động cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới...

Thay mặt thường trực Hội CCB Việt Nam tỉnh, tôi mong muốn và kêu gọi toàn thể hội viên CCB tỉnh Đồng Nai hãy thể hiện thật tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là những tấm gương mẫu mực, động viên gia đình, con, cháu thể hiện thật tốt quyền công dân và nghĩa vụ đối với Tổ quốc bằng việc đi bầu cử đúng, đủ và nghiên cứu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh:

Sáng suốt thông qua lá phiếu bầu cử

Cùng với cử tri toàn tỉnh, hơn 413 ngàn hội viên phụ nữ trong tỉnh sẽ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thay mặt Ban thường trực Hội LHPN Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể hội viên hãy thể hiện sự “Tự tin, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” thông qua lá phiếu bầu cử, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên ưu tú, đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các tầng lớp phụ nữ để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ này, Hội LHPN các cấp trong tỉnh có trên 400 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Qua việc tiếp xúc, vận động bầu cử các ứng cử viên thuộc Hội LHPN các cấp trong tỉnh đều được đánh giá cao. Nhân dân cũng kỳ vọng, mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, quan tâm có nhiều chính sách nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Nam Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202105/luc-luong-vu-trang-tinh-quyet-tam-dam-bao-tuyet-doi-an-toan-bau-cu-3057985/