Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị sát cánh cùng nhân dân trên mặt trận chống dịch covid-19

Để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) và trên địa bàn.

Các đơn vị đã mua sắm trang thiết bị, vật chất y tế phòng chống dịch; thành lập tiểu ban tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về Việt Nam; tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên môn và 2 đợt diễn tập theo các cấp độ về phòng, chống dịch cho hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ; điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị về thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly của Bộ CHQS tỉnh và các huyện... Với phương châm 4 tại chỗ, tính đến ngày 26-3 Bộ CHQS tỉnh đã có 9 khu cách ly tập trung trên các địa bàn với số lượng tiếp nhận cách ly là 1.319 người, Bộ CHQS tỉnh đang làm mọi công tác chuẩn bị một khu cách ly mới với quy mô trên 400 giường để tiếp tục đón công dân về cách ly trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng trị và khu vực cách ly tập trung tại Bộ CHQS tỉnh.

 Đón tiếp, lấy lời khai y tế, khám sàng lọc ban đầu tại khu cách ly tập trung.

Đón tiếp, lấy lời khai y tế, khám sàng lọc ban đầu tại khu cách ly tập trung.

Lương thực, thực phẩm được các ban, ngành, đoàn thể quyên góp phục vụ bữa ăn tại khu vực cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt cho nhân dân tại khu vực cách ly.

Phun thuốc khử trùng phương tiện trước và sau khi đưa đón nhân dân về khu cách ly.

Lực lượng hậu cần phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Bữa ăn được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chu đáo cho bà con tại khu cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chu đáo vật tư, trang bị cho bà con tại khu cách ly vui chơi giải trí.

Hoạt động thể dục thể thao của bà con nhân dân trong khu cách ly.

Thực hiện: TẦN HƯNG DIỆN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/luc-luong-vu-trang-tinh-quang-tri-sat-canh-cung-nhan-dan-tren-mat-tran-chong-dich-covid-19-613403