Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh thiết thực hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới', từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động nhiều nguồn lực từ các đơn vị quân đội và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, nhằm góp phần đưa các xã, thôn, bản nằm trong diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ra khỏi Chương trình 135 của Chính phủ.

Các hoạt động này đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và là động lực quan trọng để các địa phương sớm về đích nông thôn mới.

 LLVT Hoành Bồ phối hợp với Lữ đoàn 147 làm đường giúp dân.

LLVT Hoành Bồ phối hợp với Lữ đoàn 147 làm đường giúp dân.

Cách trung tâm thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh khoảng gần 10km, men theo con đường đèo dốc quanh co, chúng tôi đến Điểm trường tiểu học thôn Làng Han, xã Đồn Đạc huyện Ba Chẽ. Hiện, điểm trường có 3 phòng học với hơn 150 học sinh. Cơ sở vật chất đã xuống cấp, công tác dạy và học còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam đã vận động cán bộ, chiến sĩ 14 đơn vị tiểu đoàn tự vệ trực thuộc Bộ CHQS tỉnh ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho 2 phòng học mới, nhà vệ sinh và đường dẫn vào điểm trường. Thầy giáo Ngô Văn Chung, Hiệu trưởng Điểm trường tiểu học thôn Làng Han, chia sẻ: Được sự hỗ trợ các đơn vị tự vệ ngành than, nhà trường được hỗ trợ xây 2 phòng học và một nhà vệ sinh và làm đường đi cho các cháu. Đây là nguồn động viên, cổ vũ để thầy và trò dạy và học tốt hơn.

Cùng chung cảm xúc với thầy và trò điểm trường tiểu học thôn Làng Han, các cô trò Điểm trường mầm non Cái Gian, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ cũng rất vui và háo hức khi có Nhà ăn mới. Trước kia, ở điểm trường này có 40 học sinh, nhà ăn không có, phải tận dụng khu phòng nghỉ của giáo viên. Biết được hoàn cảnh đó, Ban CHQS TP Hạ Long, Ban CHQS huyện Ba Chẽ đã vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương ủng hộ hơn 250 triệu đồng để xây dựng nhà ăn với diện tích 60m², mái bằng và lợp chống nóng. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long, Ban CHQS huyện Ba Chẽ nhằm giúp học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Là địa phương có nhiều đơn vị quân đội đóng quân, nên trong các hoạt động dân vận, hằng năm LLVT tỉnh Quảng Ninh đều phối hợp tốt giữa các đơn vị, cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Mới đây, LLVT huyện Hoành Bồ phối hợp với Lữ đoàn 147 Hải quân cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm cùng nhân dân mở rộng làm đẹp đường làng, ngõ xóm, củng cố kênh mương nội đồng, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Ban CHQS TP Cẩm Phả hỗ trợ xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn xã Cẩm Hải, Cộng Hòa, Dương Huy.

Đại tá Nguyễn Ngọc Chí, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Từ đầu năm 2019 đến nay, LLVT tỉnh Quảng Ninh đã tham gia hàng nghìn ngày công, hỗ trợ hàng tỷ đồng chung sức cùng các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Ban CHQS Thành phố Cẩm Phả đã mua 31 chiếc xe đạp trị giá 59 triệu đồng, tặng học sinh vượt khó trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp với Ban CHQS huyện Bình Liêu tổ chức trao tặng 26 tấn xi măng và hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu; Ban CHQS huyện Đầm Hà phối hợp Ban CHQS thành phố Uông Bí hỗ trợ xây dựng 2 sân nhà văn hóa thôn Hải An và thôn Thìn Thủ, làm gần 5km đường liên thôn, hỗ trợ xóa 2 nhà tạm, hỗ trợ giống, vốn cho 4 hộ thoát nghèo, với tổng kinh phí 470 triệu đồng; Ban CHQS thị xã Đông Triều, Hoành Bồ hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ); Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh tình nguyện" đổ bê tông đường vào điểm trường Sông Mooc B; 14 tiểu đoàn tự vệ ngành than ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng Điểm trường Tiểu học thôn Lang Han, xã Đồn Đạc huyện Ba Chẽ..."

Những việc làm tích cực của LLVT tỉnh Quảng Ninh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời, củng cố mối đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.

Bài và ảnh: VĂN ĐẢM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luc-luong-vu-trang-tinh-quang-ninh-thiet-thuc-ho-tro-dia-phuong-xay-dung-nong-thon-moi-592435