Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 28-11, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã có mặt tại thôn Đồng Nổ, xã An Hải cùng nhân dân địa phương làm cầu tạm và sửa chữa 80m đường để người đi bộ và xe máy có thể qua lại được.

Quân và dân phối hợp làm cầu tạm.

Cơn bão số 9 vừa qua đã cuốn đi cây cầu duy nhất bắc qua suối Cái, chia cắt hoàn toàn giao thông của bà con thôn Đồng Nổ, xã An Hải, huyện Tuy An. Cầu bị cuốn trôi làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của gần 20 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu thôn Đổng Nổ. Các hoạt động giao thương, đưa người đi khám bệnh, việc học hành của con em, việc làm ăn của bà con rất khó khăn.

Nhận được thông tin trên, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tuy An cùng nhân dân địa phương đã tận dụng vật liệu sẵn có, tiến hành làm lại cầu. Sau gần một ngày thi công khẩn trương, cây cầu tạm có chiều dài 30m, chiều rộng 2m đã cơ bản hoàn thành trong niềm vui phấn khởi của bà con nhân dân thôn Đồng Nổ, xã An Hải.

Cùng với việc xây dựng chiếc cầu tạm, cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện Tuy An đã chia thành nhiều tổ xuống các thôn trong xã An Hải tiến hành tu sửa, dùng bao cát kè lại 2 đập đầu mối cây cầu; chống sói lở các đoạn đường bê tông liên xã và củng cố hệ thống kênh dẫn nước vào đồng ruộng; giúp đỡ các gia đình chính sách, nhà neo đơn không có lao động đào mương thoát nước, khai thông cống rãnh xung quanh nhà và trong thôn.

Cùng lúc này, gần 100 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Yên vẫn đang tiếp tục tổ chức giúp nhân dân vùng bị ảnh hưởng bão số 9 trên địa bàn huyện Đồng Xuân và huyện Tuy An khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT - TẤN NGHĨA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/luc-luong-vu-trang-tinh-phu-yen-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-555688