Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri chúc Tết BĐBP Đăk Lăk

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của Việt Nam, sáng 25-1, Tiểu khu Quân sự, Quân cảnh Hoàng gia tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đăk Lăk.

Đại tá Preak Van Tha, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri tặng quà Tết cho đơn vị. Ảnh: Ngọc Lân

Tại buổi gặp mặt, đại diện Tiểu khu Quân sự và Quân cảnh Hoàng gia tỉnh Mondulkiri đã gửi lời thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Đăk Lăk; đồng thời bày tỏ vui mừng về kết quả phối hợp, trao đổi tình hình giữa Tiểu khu Quân sự và Quân cảnh Hoàng gia tỉnh Mondulkiri với BĐBP tỉnh Đăk Lăk đạt nhiều hiệu quả, nhất là trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai tỉnh.

Thiếu tướng Sak Sa Rang, Chỉ huy trưởng Quân cảnh Hoàng gia tỉnh Mondulkiri tặng quà Tết cho đơn vị. Ảnh: Ngọc Lân

Trước đó, chiều 24-1, Thiếu tướng Toch Yun, Giám đốc Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia cũng đã đến thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Lăk.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Toch Yun đã gửi lời chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Đăk Lăk. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự giúp đỡ tận tình của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng nói chung cũng như BĐBP Đăk Lăk nói riêng đã dành cho Ty Công an tỉnh Mondulkiri, nhất là trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ xây dựng doanh trại, xây dựng đường điện thắp sáng và chăm sóc sức khỏe cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri.

Thiếu tướng Toch Yun chúc Tết đơn vị. Ảnh: Nguyễn Dân

Giám đốc Ty Công an tỉnh Mondulkiri mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, trao đổi tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới hai tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà các đơn vị của Mondulkiri đã dành cho BĐBP Đăk Lăk, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đăk Lăk hy vọng thời gian tới, các đơn vị của bạn sẽ tiếp tục phối hợp cùng BĐBP Đăk Lăk làm tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới chung giữa hai nước; duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngọc Lân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/luc-luong-vu-trang-tinh-mondulkiri-chuc-tet-bdbp-dak-lak/