Lực lượng vũ trang tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 20-11, thiên tai ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong mấy ngày qua đã làm 20 người chết và mất tích, 51 người bị thương.

* Các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại nặng

* Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương có số người chết và mất tích, bị thương nhiều nhất do mưa lũ, sạt lở đất (16 người chết, 3 người mất tích, 28 người bị thương). Tại tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, đến nay cơ bản đã hết ngập lụt. Một số địa phương đã xảy ra lốc xoáy như Phú Yên, Cà Mau.

* Gần 800 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia giúp dân: Ngày 20-11, theo báo cáo từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang tiếp tục tham gia giúp dân ở các địa phương Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả (bộ đội 726, dân quân 40 và nhiều phương tiện các loại). Kết quả, các lực lượng quân đội đã phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm người mất tích; dọn dẹp, khắc phục giao thông liên thôn, tìm kiếm tài sản bị vùi lấp... Ngoài ra, lực lượng vũ trang cũng tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa bàn khác: Hà Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận...

Sơ đồ, vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông ngày 20-11.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia: Hồi 13 giờ ngày 20-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippin khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 21-11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22-11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay (21-11), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; từ gần sáng ngày 22-11, khu vực Bắc biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 22-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 20-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Thông báo số 180 gửi Ban Chỉ huy PCTT & Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên; các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng... yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông.

HOÀNG XUÂN, ĐIỆP HÀ, QUỐC BẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-vu-trang-tich-cuc-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-555013