Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh chủ động ứng phó bão số 9

QĐND Online –Sáng 24-11, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện về huyện Cần Giờ, cùng bà con nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương ứng phó, phòng, chống, cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão vào đất liền.

Thượng tá Trần Thanh Đức, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cho biết, từ chiều 23-11, BĐBP Thành phố đã triển khai trực 100% quân số và khẩn trương đề ra các biện pháp ứng phó với cơn bão số 9. BĐBP Thành phố duy trì 4 kíp tàu trực chiến 24/24 phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý mọi tình huống.

LLVT TP Chí Minh cơ động người, phương tiện về địa bàn huyện Cần Giờ.

Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa sông, cửa biển, kiên quyết không cho tàu, thuyền ra biển theo lệnh cấm; chủ động bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực tại đơn vị, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chằng chống nhà cửa và phương tiện giúp bà con nhân dân.

Đồng chí Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết: Trên địa bàn huyện ghi nhận có gần 4.200 người với hơn 1.200 hộ di dời khi bão đổ bộ. Ngoài ra, trong khu vực rừng phòng hộ có gần 400 người với gần 180 hộ giữ rừng cần di dời ứng phó cơn bão số 9. Việc di dời dân đã được triển khai từ 6 giờ ngày 24-11. Về công tác chằng chống nhà cửa, qua rà soát đã chằng chống được 100% các căn nhà. Đến nay, địa bàn đã có 1.254/1.254 phương tiện thủy đã vào bờ neo đậu an toàn và di dời hơn 900 người ở các chòi giữ nghêu, giữ sò, nuôi cá lồng bè, nuôi hàu…

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Hồ Chí Minh tuyên truyền cho các phương tiện vào trú tránh bão an toàn.

Ngoài ra, ghi nhận tại huyện Nhà Bè cũng có hơn 220 hộ dân cần di dời. Công tác chằng chống nhà cửa ở Nhà Bè cũng đã hoàn tất với gần 260 căn.

Trước diễn biến của bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị tất cả các trường học các cấp trên địa bàn ngưng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác từ 12 giờ ngày 24-11.

Sáng 24-11, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về công tác ứng phó bão số 9 do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực địa khu neo đậu tàu thuyền và di dời dân trên địa bàn huyện Cần Giờ. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác phòng, chống ứng phó với bão số 9 của TP Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ, đồng thời đề nghị thành phố không được chủ quan trong phòng, chống với cơn bão số 9 vì dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào đêm 25-11. Mặt khác, cần bảo đảm an toàn các công trình xây dựng ở khu vực nội đô, kiểm tra các công trình thủy lợi, an toàn hồ chứa.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG – TRUNG THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/luc-luong-vu-trang-thanh-pho-ho-chi-minh-chu-dong-ung-pho-bao-so-9-555322